Tiền điện tử: ban mai mới cho ngành tài chính

JUST IN: SEC Chairman Gary Gensler says "#Bitcoin is the only one I'm willing to say is a commodity".

:banana105:In Bitcoin I trust :banana105:
 
giờ còn hơi sớm k ạ? làn sóng miner cắt lỗ, quỹ bị vợ nợ & FED QT chỉ mới bắt đầu?
Kệ thôi Thầy, em cũng ko biết đáy nằm ở nơi mô (như CZ đoán tầm 7k5 ko chừng...). Em chỉ biết mua của ông chán, bán cho ông thèm... nhưng có khi 10 năm sau mới có ông thèm thì sao? Đoán váy và chọn Timing là việc ko nên làm... hoặc có làm thì làm kiểu văn gừng, văn nghệ.
***
Báo chí cũng thế, bao năm quay cuồng với nó, chỉ để nhận ra một điều: Cái gì hút khách càng nhiều, báo đăng đàn câu view càng kinh. Tương lai ai Đúng ai Sai nó ko quá quan tâm...với lại lúc đó, nó quay đầu đăng loạt bài mới còn kịp. Còn khán giả, là còn tất cả. :1:
 
Ông Anh còn ác hơn cả CZ đại ca, chờ test 1k1 ???
Mình đi hóng Winners còn ảnh đi hóng Losers, thảo nào anh viết sách bán chạy thế...
961B7B81-97A4-41CF-B405-6F5A1AC835E2.jpeg
 
Microstrategy của đại ca Saylor thông báo vừa múc thêm 10tr đô, giá vốn của Anh đang ở mức 30k/BTC. (tủm tỉm cười vì giá vốn của mình có nhoẽn 21k7, và được tặng kèm lô đất cắm dùi...chết thì cùng chết với Vua thôi, sợ gì?).
8EAE73C2-CBEC-40BC-A110-49113878E58F.jpeg
***
Idol này phải nói là Trùm, hành động và niềm tin của anh trong xứ sở Còi, tính tới giờ, chỉ thua mỗi Satoshi (nếu cái ví của Satoshi là hold thật, và ảnh ko phải ảo thuật gia như anh Cúc Cu Phiu).
=> Dù ko thể thay đổi được điều gì với 10tr đô nhỏ bé, nhưng Anh Saylor xứng đáng được thả tim vì hành động DCA tới hơi thở cuối cùng, còn thở là còn gỡ... Thế mới là Idol trong muôn ngàn Idlo cõi mạng!
:3D_15:
 
Tổng Thống El Salvador tiếp tục DCA Bitcoin ở mốc 19000$. Vị Tổng Thống đầu tiên trên TG show trade rõ ràng từng mi li mét. Hơi tiếc một chút, là lúc anh vào thì đúng đỉnh TT. Ai khóc nỗi đau này... thì kệ ai thôi, riêng anh thì anh vẫn cứ tự tin show trade (lõm tè le)...haha
Ps: NĐT cá nhân nhỏ lẻ, vẫn có thể trade tốt hơn Tổng Thống luôn nha. Tự tin mà DCA cùng Tổng Thống đẹp trai nào.
Screenshot_2022-07-02-12-49-52-29.jpg
 
TAIHUTTU - Anh chàng bán nhà để allin Bitcoin rồi dẫn gia đình đi chơi vòng quanh thế giới. Tỷ suất lợi nhuận sau 06 năm của Taihuttu vào khoảng 20 lần, một con số tuyệt vời.
Mới đây, anh đã cho biết mình bán 15% số BTC khi giá phá vỡ mốc 55k đô. Tổng số thiệt hại từ đỉnh 69k đến nay là khoảng 1 triệu đô (vì anh hold theo nguyên tắc 70/30).
Hiện tại, ở mốc 19-20k, anh mua vào BTC mỗi ngày, vì anh tin tưởng chu kỳ tăng giá tiếp theo, BTC sẽ vượt mốc 140k (dự kiến 2025).
https://www.cnbc.com/2022/07/02/bitcoin-family-say-they-lost-1-million-in-value-this-year.html
 
bóng ma hạn chế/cấm rút tiền ở các sàn crypto vẫn lảng vảng. Sam cũng lên tiếng cảnh báo các sàn nhỏ vỡ nợ.
theo a @Chán thì CZ với Sam có hưởng lợi khi mấy sàn nhỏ lẻ bị triệt tiêu/mất uy tín k ah?
 
bóng ma hạn chế/cấm rút tiền ở các sàn crypto vẫn lảng vảng. Sam cũng lên tiếng cảnh báo các sàn nhỏ vỡ nợ.
theo a @Chán thì CZ với Sam có hưởng lợi khi mấy sàn nhỏ lẻ bị triệt tiêu/mất uy tín k ah?
Câu chuyện này không mới, đợt 2018 cũng thế, hack acc với lại ban lệnh diễn ra thường xuyên. Vậy nên đợt trước mình có nói là nên all in vô BTC rồi rút về ví lạnh mà trữ. Ko có ví lạnh thì hold trên Metamásk cũng ok.
CZ đại ca kì này mình ko theo nữa, vì ảnh Bear quá. Khả dĩ là cậu Sam, như báo chí đăng tin, câu ấy đang âm thầm thâu tóm BlockFi và vài công ty liên quan đến hệ sinh thái của FTX.
Cái khó với Sam ở chỗ Tướng: Ăn chay trường, không hoạt động vì tiền, ăn mặc cũng xuề xòa... Nhưng sao lại Béo ú?
Mình ngại chơi với mí ông tỉ phú Béo Ú hoặc Bóng Bẩy... Vì lí do cá nhân thôi, chứ ko có miệt thị ngoại hình.
 
À, mình nói thêm một chút, ACE quan sát xem có nhận thấy điều gì hay ho không? Bản thân mình nhìn mãi không ra...
***
Druckenmiller và A16z bảo là Bitcoin nó có mối tương quan chặt với chỉ số Nasdaq. Vậy nên oánh Bitcoin phải nhòm Nasdaq (A16z lúc BTC ở vùng 50k cũng ko dám mua thêm vì Nasdaq nó cắm). Thật sự nhìn hoài mà ko hiểu nó tương quan ở đâu... Quá khó để hiểu ý các Idols.
 
À, mình nói thêm một chút, ACE quan sát xem có nhận thấy điều gì hay ho không? Bản thân mình nhìn mãi không ra...
***
Druckenmiller và A16z bảo là Bitcoin nó có mối tương quan chặt với chỉ số Nasdaq. Vậy nên oánh Bitcoin phải nhòm Nasdaq (A16z lúc BTC ở vùng 50k cũng ko dám mua thêm vì Nasdaq nó cắm). Thật sự nhìn hoài mà ko hiểu nó tương quan ở đâu... Quá khó để hiểu ý các Idols.
Có mấy đợt mấy anh cứ kiểu thấy ttck mỹ giảm, hôm sau btc giảm thế là cứ vin vào đó bảo chúng nó tương quan chặt chẽ với nhau =))), giống y xì mấy ô chiên gia mạng 1 thời nói downjone tương quan với Vni zậy đó anh.
 
Có mấy đợt mấy anh cứ kiểu thấy ttck mỹ giảm, hôm sau btc giảm thế là cứ vin vào đó bảo chúng nó tương quan chặt chẽ với nhau =))), giống y xì mấy ô chiên gia mạng 1 thời nói downjone tương quan với Vni zậy đó anh.
Thường dân nhòm DJ đánh Vờ Ni thì không lạ, nhưng đằng này lại là Idols tầm cỡ tỉ đô la... Nhòm Nasdaq oánh BTC, mà lại oánh trúng mới hay chứ sp. Nổ não, ko hiểu chả lẽ lại nói xấu sau lưng mấy Idols kiểu: Mấy ông Trạng dịch lô dịch đề... :21:. Thôi cứ nghĩ mình nu nơ trước đã, dẫu sao họ vẫn nhìu tiền hơn mình.
 
À, mình nói thêm một chút, ACE quan sát xem có nhận thấy điều gì hay ho không? Bản thân mình nhìn mãi không ra...
***
Druckenmiller và A16z bảo là Bitcoin nó có mối tương quan chặt với chỉ số Nasdaq. Vậy nên oánh Bitcoin phải nhòm Nasdaq (A16z lúc BTC ở vùng 50k cũng ko dám mua thêm vì Nasdaq nó cắm). Thật sự nhìn hoài mà ko hiểu nó tương quan ở đâu... Quá khó để hiểu ý các Idols.
Chắc do Nas hội tụ các công ty công nghệ anh ạ. Thời lãi suất cao thì mấy ông tech đi đầu tiên ạ, nên năm nay Nas đi nhiều hơn so với DJ
 
Thường dân nhòm DJ đánh Vờ Ni thì không lạ, nhưng đằng này lại là Idols tầm cỡ tỉ đô la... Nhòm Nasdaq oánh BTC, mà lại oánh trúng mới hay chứ sp. Nổ não, ko hiểu chả lẽ lại nói xấu sau lưng mấy Idols kiểu: Mấy ông Trạng dịch lô dịch đề... :21:. Thôi cứ nghĩ mình nu nơ trước đã, dẫu sao họ vẫn nhìu tiền hơn mình.
BTC tại Mỹ đã được xem là tài sản và đánh thuế rồi nên sớm hay muộn cũng luật hoá tài sản này.
Các ông đi tiền to thì phải tính dài hạn chứ đâu như chúng ta vào ra dễ dàng.
 
BTC tại Mỹ đã được xem là tài sản và đánh thuế rồi nên sớm hay muộn cũng luật hoá tài sản này.
Các ông đi tiền to thì phải tính dài hạn chứ đâu như chúng ta vào ra dễ dàng.
Ok Thầy Cát, để em rình và học mấy ổng thêm. Tại mấy ổng cứ hay nói ngắn gọn, nên đâm ra em chưa hiểu được liền.
 
À, mình nói thêm một chút, ACE quan sát xem có nhận thấy điều gì hay ho không? Bản thân mình nhìn mãi không ra...
***
Druckenmiller và A16z bảo là Bitcoin nó có mối tương quan chặt với chỉ số Nasdaq. Vậy nên oánh Bitcoin phải nhòm Nasdaq (A16z lúc BTC ở vùng 50k cũng ko dám mua thêm vì Nasdaq nó cắm). Thật sự nhìn hoài mà ko hiểu nó tương quan ở đâu... Quá khó để hiểu ý các Idols.
Có gì đâu mà khó hiểu, tiền đầu cơ đánh còi, tiền thực nó vẫn trong tech, dù sao vẫn là dòng tiền dễ dãi và đầu cơ so vơi nhóm sản xuất. Còi sập thì xu hướng trước sẽ quay về với tech, vì dù sao nó vẫn có mỏ neo, như ARKK của chị CW đang ngang vùng 2018 lại là rất "cơ bản" trong khi giai đoạn rồi US biến động mạnh.
 
Có gì đâu mà khó hiểu, tiền đầu cơ đánh còi, tiền thực nó vẫn trong tech, dù sao vẫn là dòng tiền dễ dãi và đầu cơ so vơi nhóm sản xuất. Còi sập thì xu hướng trước sẽ quay về với tech, vì dù sao nó vẫn có mỏ neo, như ARKK của chị CW đang ngang vùng 2018 lại là rất "cơ bản" trong khi giai đoạn rồi US biến động mạnh.
Cái bài Inter Correlation này mình vọc cũng nhìu mà tới giờ ko tài nào hiểu nỗi, thôi cứ mô hình Startup, Nu và Lìu cho nó giản đơn vậy. Tạ Thầy Sky nhé!
 
Nếu thay chỉ số Nasdaq thành Sp500, thì dưới sự trợ giúp của Con Covid, Crypto có mối tương quan 0.69 so với SP500. Nhưng giờ Covid đã là hoài niệm, liệu Crypto sẽ nói lời chia tay SP500 để chọn lối đi riêng???
https://www.nasdaq.com/articles/stu...ation-between-bitcoin-and-stocks-is-temporary
***
ETH là một trong những Blue Còi cho thấy rõ cái đáy, tiếp theo sẽ là câu chuyện XRP thắng kiện SEC? Còn quá sớm để khẳng định điều gì, nhưng nếu mọi chuyện vẫn cứ tích cực thế này... dân Crypto sẽ quay lại những món ăn tinh thần quen thuộc Memecoin/Sh.itcoin... những món x100 đến x1000 lần thì tâm hồn ai mà không xao động cơ chứ??? Tạm quên đi những mất mát trong quá khữ, chuẩn bị trích ra 10% Bitcoin, mình sẽ đú theo trend này...soon.

35298FB1-F69A-469C-93CB-D78879435F2F.jpeg
 
Last edited:
bóng ma hạn chế/cấm rút tiền ở các sàn crypto vẫn lảng vảng. Sam cũng lên tiếng cảnh báo các sàn nhỏ vỡ nợ.
theo a @Chán thì CZ với Sam có hưởng lợi khi mấy sàn nhỏ lẻ bị triệt tiêu/mất uy tín k ah?
thằng giang hồ nhất là hắn . giống như làn sóng kiểm tra các sòng fx thôi. nục đích là lùa về sòng chính DJ, NAD...sòng mà không con bạc thì ăn ai. mấy sòng nhỏ vừa là để cảnh báo rủi ro vừa là lùa gà về sòng chính
 
Back
Top