Mỗi ngày là một vở kịch

Sự phân hoá vẫn hiện diện mạnh mẽ trên thị trường. Tuy nhiên, sức tăng yếu của nhóm PV và một số cổ phiếu riêng lẻ khác không làm đối trọng tương xứng cho nửa giảm giá: nhóm Bank, Chứng khoán và một số cổ phiếu thị giá cao, thanh khoản thấp (vốn đang có dấu hiệu phân phối ngày càng rõ ràng).

Ảnh hưởng tâm lý và tỷ trọng trong chỉ số thị trường của nhóm Bank + Chứng khoán rất lớn nên dự kiến nhóm này sẽ sớm đẩy thị trường vào đợt điều chỉnh sâu hơn nữa (VNI có thể test lại hỗ trợ quanh 690 và VN100 là 652)

Dĩ nhiên, đà điều chỉnh giảm không quá mạnh mẽ, vẫn tiếp tục là môi trường cho sự phân hoá nhưng chúng ta cần hết sức thận trọng trong việc phân bổ danh mục và sử dụng Margin.
 
VNI và VN100 chuyển động ngược chiều do PLX giảm rất mạnh kéo VNI mất điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp cho thấy sự giằng co vẫn tiếp diễn và trên nền tảng của Uptrend hiện hữu thì đây có thể coi là tín hiệu tích cực. Đây cũng là thời điểm tốt để chúng ta quan sát và tìm kiếm ứng viên có thể bứt phá, dẫn dắt thị trường giai đoạn sau.

Thanh khoản có thể là yếu tố quyết định để phá vỡ thế giằng co này. Khi thanh khoản tăng trở lại theo bất kỳ hướng giao dịch nào thì thị trường sẽ hình thành xu hướng theo hướng đó. Chiến lược được đề xuất không thay đổi: duy trì danh mục, cẩn trọng với Margin và sẵn sàng đuổit theo thị trường khi các tín hiệu rõ ràng hơn.
 
Tín hiệu tích cực đã mở rộng hơn, khả năng cao là thị trường đã vượt qua được đđ điều chỉnh này. Tuy nhiên, việc động lượng suy yếu khá mạnh và thanh khoản chưa được cải thiện đáng kể nên chiến lược được đề xuất ko thay đổi.
Đây là môi trường tốt cho hoạt động phân hoá. Chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận mạo hiểm hơn đến trading các cổ phiếu trong danh mục mục tiêu nhưng cần chú ý việc kiểm soát rủi ro với margin khi TT vẫn trong đoạn nhạy cảm
 
Thị trường (đặc biệt VN30) đã có phiên bứt phá rất ấn tượng với thanh khoản tăng khá. VNI đã thoát khỏi vùng nguy hiểm nhưng chưa vượt qua vùng "nhạy cảm". Chúng ta vẫn cần tiếp tục cảnh giác trong giai đoạn này.
Trạng thái chung của thị trường vẫn nằm trong Uptrend và đây là môi trường lý tưởng cho sự phân hoá tiếp tục dẫn dắt thị trường. Chiến lược chung của chúng ta không thay đổi: nắm giữ, trading hợp lý và quản trị tốt margin.
 
Thanh khoản đã tăng đều trong 3 phiên liên tiếp cùng với đà phục hồi của chỉ số chung cho thấy tâm lý lạc quan đã quay lại thị trường mặc dù chưa mạnh mẽ như giai đoạn trước. Dòng tiền vẫn tập trung trên thị trường và bị chi phối bởi sự phân hoá (phiên cuối cùng trước nghỉ lễ đáng chú ý nhất là nhóm PV giảm trong khi Đường - BHS SBT - tăng).
Thị trường vẫn ở trong khu vực nhạy cảm nhưng vẫn là môi trường tốt cho sự phân hoá tiếp tục phát triển. Chiến lược chung của chúng ta không thay đổi, các bác bám bảng điện được có thể chấp nhận rủi ro cao hơn chút nữa - gia tăng tỷ trọng danh mục cổ phiếu. Lưu ý, về mặt kỹ thuật, thị trường có thể còn một nhịp điều chỉnh nhẹ 2-3 phiên nữa.
 
Thanh khoản trên VN100 tụt giảm trở lại, thị trường tiếp tục phân hoá ở mức độ sâu hơn (đến từng mã cổ phiếu), đặc biệt với nhóm Bank + Chứng khoán. Sự phân hoá này kéo quá dài sẽ không phải là tác nhân tích cực của thị trường, nó làm thị trường thiếu động lực tăng trưởng để có thể test/ vượt đỉnh một lần nữa.
Vùng nhạy cảm nên chúng ta quay lại chiến lược giao dịch thận trọng - dừng hoạt động mua/bán và nắm giữ danh mục hiện tại để đợi phản ứng tiếp theo của thị trường.
 
Thanh khoản đã trở lại theo chiều hướng tích cực khi nhóm Bank + Chứng khoán đồng loạt tăng giá, tham gia vào quá trình phân hoá mạnh của thị trường. Chúng ta đã có thể trading trở lại.
 
Các chỉ số chung đã tiến được ngưỡng cản quan trọng sau nhịp phục hồi rất mạnh vừa qua. Và đúng tại thời điểm nhạy cảm này, quyết định kỷ luật chính thức với ông Đinh La Thăng được xác định. Đây có thể là thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến thị trường trong ngắn hạn.
Bên cạnh đó, sự phân hoá quá mạnh mẽ vẫn đang chi phối thị trường nên việc dự báo hớng đi cụ thể của thị trường chung rất khó xác định, nhất là khi sự phân hoá này đang tập trung vào nhóm BDS - vốn mang đính đầu cơ rất cao.
Do đó, chiến lược được đề xuất trong ngắn hạn của chúng ta là: thận trọng bám theo sự phân hoá của dòng tiền - tập trung các cổ phiếu có tính cơ bản ổn định và cẩn trọng trong việc sử dụng margin, tránh sử dụng quá cao để đảm bảo cả việc quản trị rủi ro cũng như có lợi thế sức mua khi cơ hội bất ngờ xuất hiện.
 
Thị trường đã phát đi tín hiệu CẢNH BÁO cao độ từ nhóm Bank + HAG HNG. Với đà phân hoá vẫn đang chi phối thị trường trong thời gian qua thì chúng ta có thể đối mặt với 2 kịch bản chính:
Kịch bản 1: Dòng tiền tiếp tục luân chuyển theo đà phân hoá, thị trường giao dịch giằng co 2-3 phiên rồi tiếp tục tăng.
Kịch bản 2: Sự phân hoá không còn được duy trì, khi đó, thị trường có thể có đợt điều chỉnh khá mạnh trong 1-2 tuần.
Cho dù có diễn ra kịch bản nào thì rủi ro thị trưường đang gia tăng nhanh. Chúng ta cần thận trọng hơn nữa trong thời điểm này. Với trading ngắn hạn, đề xuất được đưa ra là BÁN. Với danh mục/ chiến lược nắm giữ theo Uptrend cũng cần giảm tỷ trọng danh mục tối đa.
 
Nhóm Bank + Chứng khoán tăng khá mạnh kéo các chỉ số thị trường đi lên. Sự hỗn loạn bắt đầu xuất hiện, rõ nét nhất trên các cổ phiếu BDS vừa và nhỏ. Rủi ro thị trường tiếp tục gia tăng nhưng rõ ràng là tâm lý lạc quan chưa dễ gì đảo chiều ngay.
Đây là thi trường của các hoạt động Trading ngắn và nhanh. Và do đó, khi chúng ta tham gia thị trường này cũng chú ý đặc biệt đến rủi ro thanh khoản. Danh mục được khuyến nghị tập trung hoàn toàn cho các mã thoả mãn đủ 2 tiêu chí: thanh khoản tốt và có các câu chuyện thu hút được dòng tiền khối lượng lớn, ưu tiên các mã đã có lịch sử đi ngược thị trường chung.
 
Thị trường tiếp tục diễn biến theo kịch bản 2 - sự phân hoá của dòng tiền kéo chỉ số chung vượt đỉnh. Thanh khoản duy trì khá tốt, các nhóm tác động tâm lý thị trường lớn như BDS, Bank, Chứng khoán ... tăng giảm khá nhịp nhàng.
Dấu hiệu phân phối đã xuất hiện trên các cổ phiếu BDS và một số cổ phiếu nóng giai đoạn trước. Rủi ro thị trường vẫn giữ nguyên nên chiến lược của chúng ta không thay đổi: tập trung vào hoạt động lướt sóng nhanh với các cổ phiếu thanh khoản lớn, hút dòng tiền và có câu chuyện hỗ trợ
 
Chỉ số VN100 đã vượt đỉnh, thanh khoản tụt khá nhanh và trạng thái hỗn loạn của thị trường không hề giảm sút. Kế hoạch hành động được đề xuất là ngừng MƯA, chuyển sang trạng thái BÁN.
 
Nhóm Dệt may + GMD lại đóng vai trò điểm đến tiếp theo của cuộc chơi phân hoá này. Sự hỗn loạn của thị trường không suy giảm, cho nên, kế hoạch của chúng ta vẫn giữ nguyên - canh BAN
 
Sự hỗn loạn của thị trường vẫn tiếp tục gia tăng. Thị trường luôn có thể vô lý hơn chúng ta dự báo rất nhiều nhưng rủi ro tăng cao là lúc chúng ta phải cẩn trọng.
Chiến lược được đề xuất giai đoạn này là BÁN, chỉ giữ lại tối đa 20% danh mục cổ phiếu.
 
Thanh khoản tăng mạnh, dấu hiệu rạn nứt đầu tiên của thị trường đã xuất hiện khi hầu hết các mã cổ phiếu nóng đều đảo chiều từ xanh sang đỏ ngay trong phiên. Chúng ta nên tạm thời rút khỏi thị trường vì đợt điều chỉnh có thể xảy ra sắp tới được dự báo rất mạnh.
 
Bcs chưa vào cuộc.
TT đã và sẽ tiếp tục phân hóa.
Em vẫn chờ Banker lên tiếng, chắc cũng sắp đến lúc đó rồi...:1:
Hôm nay bank tạo sóng, lôi kéo dòng chứng khoán, nhưng không biết có dài hay không, sợ chỉ 2-3 phiên làm mồi như từ đầu năm đến giờ thì chán
 
Back
Top