Mỗi ngày là một vở kịch

Tình hình thị trường không có gì mới trong phiên trước. Hiện tượng một vài cổ phiếu biến động tăng giá bất ngờ khiến các quan ngại về thị trường càng nhiều thêm. Tuần này, khả năng STB với lực mua từ 2 ETFs có thể tiếp tục vai trò gây xáo trộn thị trường làm cơ hội mua/bán từ các cổ phiếu khác dễ dàng hơn.
Tôi cho rằng, đánh đu với thị trường ở các cổ phiếu còn chưa về tài khoản là đủ. Các cổ phiếu khác nên tranh thủ bán ra khi thị trường còn cho phép bán giá tốt
 
Last edited by a moderator:
Riêng với 2 mã đặc biệt trong danh mục cũ là DHM và HAR
DHM: có giá mục tiêu @ 8.7-9.2
HAR: có giá mục tiêu @ 10.4 -10.8
 
Tình hình hôm qua ko có gì mới. Một số mã BDS nhỏ nổi lên, có diễn biến tương đối tốt nhưng số lượng quá nhỏ, khó đại diện cho thị trường. Hôm nay, các cổ phiếu cuối cùng đã về tài khoản. Quan điểm của tôi là tiếp tục canh bán giá tốt.
 
Tình hình hôm qua ko có gì mới. Một số mã BDS nhỏ nổi lên, có diễn biến tương đối tốt nhưng số lượng quá nhỏ, khó đại diện cho thị trường. Hôm nay, các cổ phiếu cuối cùng đã về tài khoản. Quan điểm của tôi là tiếp tục canh bán giá tốt.
Cái con DHM bác cũng bán luôn ạ?
 
Đó là giá mục tiêu, còn mình phải cân ty trong danh mục và rủi ro chứ bác.
Em nghĩ là cái giá mục tiêu của bác nên chờ ạ! Chưa có gì để chạy, kể cả Index có điều chỉnh tí ...
 
Em nghĩ là cái giá mục tiêu của bác nên chờ ạ! Chưa có gì để chạy, kể cả Index có điều chỉnh tí ...
Tuỳ tỷ trọng bác ak, mình it khi bán 1 phiên hết luôn, thường thì mình cân tỷ trọng so vơi tt chung.
 
Morning !!!
Thông tin nới room cho nhóm CK được chuyển thành dưới dạng CC không có quyền biểu quyết đã hút dòng tiền trở lại nhóm này trong phiên hôm qua. Các mã BDS vừa và nhỏ cũng hướng ứng khá tích cực. Thanh khoản có gia tăng mặc du chưa đáng kế. Thị trường vẫn tiếp tục trong trạng thái tiêu cực về dòng tiền nhưng tâm lý lạc quan - uptrend vẫn còn
Quan điểm của tôi trở lại điểm xuất phát cách đây 2 tuần: Thị trường hỗn loạn. Đây là thời điểm rủi ro cao cùng với sự phân hóa rất mạnh của các nhóm cổ phiếu, thậm chí phân hóa ngay trong từng nhóm. Với các bác có khả năng chấp nhận rủi ro, có thể giải ngân một phần tài khoản (tôi cho răng 20-30%). Các mã có thể xem xét gồm (theo thứ tự rủi ro tăng dần):
1. Nhóm chứng khoán và BC có thể nới room : SSI , HCM, REE, PVD
2. Nhóm BDS vừa và nhỏ: DLG, ITA, KBC, KLF, KMR, LCG, NTL, HQC
3. Nhóm có game cũ: DHM, HAR
P/S : Cá nhân tôi trong những lúc khó quyết định như này thường sẽ đứng ngoái hoặc tham gia 20% với điều kiện có công cụ bảo hiểm (short)
 
Thị trường không có biến động đặc biệt gì. Đội lái VNE, KMR đang thể hiện quyết tâm nhưng lội ngược dòng ko phải là chuyện dễ làm. Một số mã được kéo lên trong phiên hôm qua có biểu hiện bị úp sọt ( KSS, ITA, TDC ...). Tôi giữ quan điểm như hôm qua nhưng không còn thấy chút hấp dẫn nào với việc mua nữa.
 
Thị trường không có biến động đặc biệt gì. Đội lái VNE, KMR đang thể hiện quyết tâm nhưng lội ngược dòng ko phải là chuyện dễ làm. Một số mã được kéo lên trong phiên hôm qua có biểu hiện bị úp sọt ( KSS, ITA, TDC ...). Tôi giữ quan điểm như hôm qua nhưng không còn thấy chút hấp dẫn nào với việc mua nữa.
KMR break MA200 với volume đẹp như tranh vẽ :Guitar:
 
Thị trường tiếp tục trong trạng thái hỗn loạn, không thích hợp cho việc ra quyết định mua.
Bác nào mua KMR KLF hôm trước chuẩn bị tinh thần. Cá nhân tôi sẽ bán.
Chúc mọi người có nhiều cảm hứng trong phiên dôi bom ETFs hôm nay.
 
Kết thúc kỳ review của ETFs không có nhiều bất ngờ. Với kết quả giảm điểm khá mạnh của VNI (1/2 số điểm giảm là do MSN), thị trường tiếp tục trong trạng thái tiêu cực. Mong bà con không nên hoạt động mua/bán trong lúc này. Việc cutloss ngay thời điểm này (nếu có) nên thực hiện.
 
Thanh khoản sụt giảm rất mạnh cùng với tin TQ đưa thêm giàn khoan vào Biển Đông. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu 2 mặt. Nếu thanh khoản tiếp tục kéo dài ở mức thấp như hiện tại đến chiều thì có thể lại trở thành cơ hội sóng TĂNG ngắn hạn mới. Và nếu thanh khoản tăng vọt theo chiều xuống thì hoảng loạn sẽ xảy ra. Cơ hội sóng ngắn là 30%, chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi đợi tín hiệu xác nhận.
Thanh khoản HNX bất ngờ giật lên mạnh để xem phản ứng tiếp theo thế nào. Các mã cần lưu ý vẫn là hàng nóng đang tăng đợt trước: KMR, SAM, VNE, ITA... Vậy nên ai ưa mạo hiểm có thể vào chút.
 
Khoảng trống thông tin để lại sau kỳ cơ cấu của các ETF là khá lớn dẫn đến thanh khoản giảm mạnh. Nhịp độ giao dịch trong phiên có những thời điểm diễn ra rất chậm, phản ánh phần nào sự mất định hướng của thị trường ở thời điểm hiện tại.
Về cơ bản, áp lực bán ra vẫn đang chiếm ưu thế, số mã giảm điểm chiếm số lượng khá áp đảo trên cả hai sàn và chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ. Thị trường ở những phiên tới nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp diễn với nhịp độ trầm lắng do thiếu hụt thông tin, sự phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu vẫn tiếp tục diễn ra.Điểm đột phá (nếu có) sẽ nằm ở cổ phiếu cơ bản có dự báo kết quả lợi nhuận quý 2 khả quan. Hiện tại, các mã cơ bản được dự báo có kết quả kinh doanh Q2 tốt hầu hết đã khá phổ biến với thị trường và hầu như đứng vững trong các đợt bán mạnh vừa qua nên khả năng tăng giá mạnh của nhóm này khi có thông tin chính thức không lớn.
Tôi cho rằng, trước khi có những thông tin tốt, có yếu tố bất ngờ về kết quả kinh doanh Q2 thì chúng ta vẫn nên đứng ngoài thị trường, quan sát. Trong trường hợp cơ hội bất ngờ xuất hiện trong phiên cũng ko nên giải ngân quá 20% TK. Các mã trong danh mục qua sát bao gồm: DHM, HAR, DRC, HCM, HQC, KMR, LCG, PVC, PXS, SAM, VNE.
 
Back
Top