Mô hình nến Advance Block Pattern

pipsmaster

Member
Mô hình nến Advance Block Pattern và mô hình đối ngược lại là Stalled Pattern (SP) (còn được gọi là Deliberation Pattern) là mô hình nến gồm ba nến tăng, thường xảy ra trong một xu hướng tăng và cảnh báo dấu hiệu đà tăng chậm nhưng không nhất thiết là một xu hướng đảo chiều sau đó.

Mô hình nến Advance Block Pattern

afinvids-com_content_images_candlestickchart_advance_block_stae4e74fd39538555aafc2255ae1adf167-jpg.840

Mô hình Advance Block Pattern xảy ra khi ngày đầu tiên của là một cây nến tăng dài xuất hiện, theo sau là một nến tăng dài khác với giá mở cửa nằm trong thân nến ngày đầu và đóng cửa vượt trên đỉnh và trên giá đóng cửa của nến đầu tiên. Phần bóng trên dài xuất hiện ở nến thứ hai (Nến thứ 2 này có phần bóng trên dài). Ngày thứ ba là một nến tăng nhẹ có giá mở cửa nằm trong thân của nến thứ hai và đóng cửa vượt trên giá đóng của nến thứ hai. Nến này cũng có bóng trên dài. Trọng tâm của mô hình này là thị trường tạo ra các đỉnh cao mới nhưng thân những cây nến tăng đang dần nhỏ lại khi mà giá vẫn đang tạo ra những đỉnh mới này. Phần bóng trên cho thấy giá có lúc được đẩy lên cao, nhưng ngay trong ngày, giá cũng được đẩy xuống trở lại cách xa khỏi đỉnh trên và thị trường chỉ có thể thiết lập một sự tăng giá nhẹ.

Để có định nghĩa rõ ràng hơn, ThinkorSwim (2011) định nghĩa mô hình Advance Block Pattern là:

Mỗi nến (đều) là một nến tăng

Thân nến thứ hai phải thấp hơn (ở mức từ) 70% (hoặc ít hơn so với) thân nến thứ nhất và thân nến thứ ba phải thấp hơn từ (ở mức từ) 70% (hoặc it hơn so với) thân nến thứ hai

Ngày thứ hai và thứ ba phải có bóng (nến) trên dài chiếm ít nhất 75% chiều cao của trung bình 20 thân nến trước đó.

Mô hình nến Nhật tại traderviet.com
 
Back
Top