Hiện trạng vĩ mô và kinh tế Việt Nam

Tổng thống Mỹ công bố áp thuế 200 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc
photo1537227541877-1537227541878369869505.jpg


Ngày 17/9, trong một động thái tiếp tục gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp 10% thuế lên lượng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, trị giá 200 tỷ USD, từ ngày 24/9 và sẽ tăng 25% thuế vào đầu năm 2019.
Rồi..sau một hồi nhá qua nhá lại. giờ TQ cũng chẳng cần dấu mình. Trung thần sấm chính thức vả một chưởng. bây giờ mới thực sự chờ xem ai bị ..thương
 
https://anninhthudo.vn/the-gioi/chi-huy-is-khai-duoc-my-dao-tao-o-syria/781128.antd không biết có đúng ko ? nếu đúng, sợ có ngày, các anh lùa bọn này sang tận Tân Cương quá.
TQ có khoe độc chiêu là hạn chế XK các linh kiện cho...Apple...cái này mỹ nó tính cả năm trước rồi. 1 năm trước Trung đã đề nghị Apple rút về nước hiiiiiii
ba tháng trước nói về 2 tr tù nhân Tân cương....nên cái thầy nói có thể đã lên chương trình.
Do vậy phải khẳng định Trung là diễn viên MC chứ mỹ nó đã có kế hoạch ..BÌnh TRung Q trong tủ từ nâu
Chuyên gia: Tổng thống Trump không phải nguyên nhân của chiến tranh thương mại
Dù có hay không có ông Donald Trump, căng thẳng thương mại đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ diễn ra, các chuyên gia cho hay.
Trong khi cách thức "điên rồ" của Tổng thống Trump đang làm cuộc chiến thương mại tồi tệ thêm, ông cũng chỉ là triệu chứng đẩy nhanh căng thẳng, chứ không phải là nguyên nhân, Giáo sư quan hệ quốc tế tại trường Đại học Havard Dani Rodrik nhận định.
"Tôi nghĩ chúng ta không nên làm quá lên về tầm ảnh hưởng của ông Trump. Tôi nghĩ ông Trump là triệu chứng nhiều hơn là nguyên nhân. Dù cho ông Trump có là Tổng thống Mỹ hay không, chúng ta vẫn phải đối mặt với những căng thẳng đó", ông Rodrik nói.

 
Trump tố cáo Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ bằng thương mại
Tổng thống Mỹ cho rằng Bắc Kinh tấn công kinh tế vào các bang ủng hộ ông nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Rồi nâng cao quan điểm rồi, 9C hóa vấn đề ồi...TRung thần sấm hứa hẹn áp thêm biện pháp 9C trong cuộc chiến này hiiii
 
upload_2018-10-8_21-15-50.jpeg
Theo ông, Việt Nam đã có giai đoạn lịch sử Bác Hồ làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Đảng, "sau đó rồi tách".

"Đến bây giờ thì không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống. Vừa rồi không may Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi, rất đột ngột, mặc dù bệnh hiểm nghèo đã được chữa trị cả năm nay. Khuyết chức danh Chủ tịch nước, phải có người làm thay; Bộ Chính trị, Trung ương chuẩn bị nhiều phương án, thảo luận rất dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao giới thiệu Tổng bí thư ứng cử Chủ tịch nước. Đây là ý kiến của Trung ương còn ra Quốc hội sẽ bầu", Tổng bí thư nói.

Ông cũng nhấn mạnh, "không nên nói là Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, nói tắt thì được nhưng không đúng tiêu chí. Đây là hai cơ chế khác nhau, hai cơ quan khác nhau, không thiên vai nào chính vai nào phụ; đồng thời cũng không nói nhất thể hoá, nôm na thì đây là bầu cho một người để làm hai công việc này".
 
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc
Ông nhận định như thế nào về đề cử của Hội nghị Trung ương?


- Trước hết, nhìn ra thế giới thì tuy mô hình đa dạng nhưng về cơ bản hay có thể nói với đa số quốc gia, lãnh đạo đảng cầm quyền là người đứng đầu nhà nước hoặc nội các. Đơn cử, ông Shinzo Abe là Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do cầm quyền ở Nhật Bản, đồng thời giữ chức vụ Thủ tướng.

Liên Xô trước đây, người lãnh đạo cao nhất của đảng cũng là người nắm chức vụ cao nhất của nhà nước. Tổng thống Nga Putin vừa qua tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, tuy nhiên ông từng là chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất và có cơ sở chính trị ở đây.

Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đồng thời là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương; với nước Lào thì Tổng bí thư giữ chức Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Tỉnh trưởng.

Tương tự, ở Cuba, Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng.
 
1/ nếu lấy mỹ làm ví dụ thì 2 đảng luân phiên nắm quyền, như vậy thời điểm này thì dân chủ đúng (thời obama), nhưng thời sau thì cộng hòa đúng.
2/ tại nhật cũng vậy đảng của ông Abe không phải thắng mãi
3/ Duy TQ là 1 đảng. tq khác VN là 1 nước lớn, nhưng xu thế thế giới vẫn mỹ chủ đạo. tq đang bị bao vậy vì cho là thiếu dân chủ...
4/ cá nhân ld tư tưởng khác cá nhân điều hành thực tiễn, tính chuyên nghiệp sẽ không cao. ông giỏi tư tưởng lại nhảy vô điều hành. ông giỏi điều hành lại nắm tư tưởng là cực kỳ nguy hiểm
5/ thực tế v luôn đi đường riêng vì nội lực không đủ, tức là dò đường: khi trước thì quá độ lên cnxh, giờ là định hướng ..đòi hỏi đôi lúc mạo hiểm, nguy cơ thất bại không phải ít
...
tóm lại: nếu trực tiếp lãnh đạo, sẽ có nguy cơ cá nhân sai lầm, đảng mang tiếng. hậu quả khó lường và khó ld đạo trường kỳ
vậy lên 58 năm qua đảng đứng ra giữ vai trò ld đường lối, đạo đức, luật phát, giáo dục xh là hoàn toàn chính xác. chỉ có vậy mới giữ được bộ não trong sáng
 
Trung Quốc chỉ trích điều khoản "thuốc độc" trong hiệp định thương mại mới của Mỹ
Đại sứ quán Trung Quốc coi điều khoản "nền kinh tế phi thị trường" là nhằm mục tiêu đến Bắc Kinh.
Trong tuyên bố ngày 5.10, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, điều 32.10 của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada ( USMCA ) - được xem là Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA)phiên bản mới - là "hư cấu khái niệm nền kinh tế thị trường và phi thị trường bên ngoài khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO", và là "cái cớ để một số nước nhằm trốn tránh nghĩa vụ và từ chối thực hiện các cam kết quốc tế" - tờ SCMP đưa tin.

Trong tuyên bố, Đại sứ quán ám chỉ rằng Bắc Kinh rất tức giận về các "hành động bá quyền" của Mỹ và cảm thấy tiếc cho Canada vì đã từ bỏ một phần "chủ quyền kinh tế" của mình.

"Chúng tôi lên án các hành động bá quyền của các nước liên quan đến việc công khai can thiệp vào chủ quyền của các quốc gia khác, và chúng tôi cảm thấy tiếc cho chủ quyền kinh tế bị tổn hại của các nước liên quan" - phát ngôn viên Đại sứ quán Yang Yundong cho biết trong tuyên bố.

Đây là phản ứng công khai đầu tiên của một cơ quan chính phủ Trung Quốc liên quan đến hiệp định USMCA vừa đạt được một tuần trước đó.

Hiệp định thương mại 3 bên giữa Mỹ, Canada và Mexcio có tên USMCA thay thế cho Hiệp định NAFTA tồn tại 24 năm qua.

USMCA có điều khoản quy định rằng bất kỳ bên nào trong hiệp định 3 bên này đều có quyền thông báo về bất kỳ đàm phán thỏa thuận thương mại tự do nào với một "nền kinh tế phi thị trường" ở giai đoạn đầu tiên. Ngoài ra, các thành viên có thể xem xét lại bất kỳ thỏa thuận nào như vậy được ký bởi những thành viên còn lại.

Nếu 1 trong 3 thành viên ký thỏa thuận thương mại tự do với một nước có nền kinh tế phi thị trường, 2 thành viên còn lại có quyền chấm dứt USMCA theo điều 32.10 với điều kiện thông báo trước 6 tháng, và ký một hiệp định với những điều khoản tương tự với bên thứ 3.

Hiệp định cần được sự chấp thuận của chính phủ tất cả 3 nước, kể cả Quốc hội Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ đầu năm tới.

Mặc dù điều 32.10 không nêu trực tiếp tên Trung Quốc, song nó có thể cản trở các cuộc đàm phán thương mại trong tương lai của Trung Quốc với Canada hoặc Mexico vì Mỹ từ chối coi Trung Quốc là "nền kinh tế thị trường" theo khuôn khổ WTO.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết, điều khoản 32.10 là "liều thuốc độc" nhằm vào Trung Quốc, và Washington có thể sử dụng lại trong thỏa thuận thương mại với các đối tác thương mại khác - Reuters cho hay.

Điều khoản này sẽ chấm dứt mọi triển vọng của một thỏa thuận thương mại tự do giữa Canada và Trung Quốc - đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada sau Mỹ.

Canada và Trung Quốc đã đồng ý vào năm 2016 để nghiên cứu tính khả thi của một thỏa thuận thương mại tự do như vậy, mặc dù hai bên không có tiến triển gì, và chính phủ Trung Quốc không nhắc đến Canada trong bình luận mới nhất về các thỏa thuận thương mại tự do tiềm năng trong tương lai.

Bộ Thương mại và Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa đưa bất kỳ bình luận nào vì tuần trước là kỳ nghỉ dài ở nước này
Thế giới ... không ngờ, té ngửa với đòn "giáng long thập bát chưởng" nè
Giờ đây tq không chỉ bị áp lực trên 500 tỷ XK qua mỹ. mà có nguy cơ chịu áp lực trên 1000 tỷ XK qua (mỹ, EU, Jap) [ theo đánh giá của các chuyên gia hiệp định nafta không có gì mới, nhưng có điều khoản này. tương tự Eur, Jap cũng dễ dàng phải chấp nhận dk này]
đòn đánh này thể hiện sức mạnh bang hội mà mỹ xd 100 năm qua. đưa khả năng thất bại trong cuộc chiến của tq lên cao

lời đe dọa của mỹ làm tq sập trong 5 năm không phải lời xuông.
 
Thế giới ... không ngờ, té ngửa với đòn "giáng long thập bát chưởng" nè
Giờ đây tq không chỉ bị áp lực trên 500 tỷ XK qua mỹ. mà có nguy cơ chịu áp lực trên 1000 tỷ XK qua (mỹ, EU, Jap) [ theo đánh giá của các chuyên gia hiệp định nafta không có gì mới, nhưng có điều khoản này. tương tự Eur, Jap cũng dễ dàng phải chấp nhận dk này]
đòn đánh này thể hiện sức mạnh bang hội mà mỹ xd 100 năm qua. đưa khả năng thất bại trong cuộc chiến của tq lên cao

lời đe dọa của mỹ làm tq sập trong 5 năm không phải lời xuông.
Lão Trump này đúng là cao tay thật!
 
Tui lại khoái CEO kiêm CT HĐQT và nắm giữ nhiều cổ phiếu, đố lão biết vì sao?
ai chả biết cái cty mà CEO + CT HDQT làm ăn chả ra gì, cuối năm chả thấy Ln, cổ tức đâu như cái thằng to vật HQC. mấy hồi nhà nó chả giàu, cổ đông chết đói hiiiiii
tôi mong cái cty đó dáng tồn tại thêm trên 30 năm để nó làm nhà xh, xây dựng văn hóa mới cho người dân. chứ nghiệp nó tan thì cảnh cũ quay lại huynh đệ tương tàn
 
Ồ, cái đó ngoại lệ. Sao không kể VNM :15:
ngẫm ra muôn sự tại trời!
ông trời biết chia đều ..thằng khôn thì nghèo, thẳng àu thì ít khôn. túm lại cũng chỉ để khẳng định câu "đời là bể khổ"
thằng có nghiệp như Lưu thiện thì IQ nó không cao như Khổng Minh. nhưng nó còn biết tin KM mà bỏ tiền ra thuê KM. chứ nếu nó ôm luôn ...thì hỏi ba thục có thọ thêm bao nhiêu năm
 
ngẫm ra muôn sự tại trời!
ông trời biết chia đều ..thằng khôn thì nghèo, thẳng àu thì ít khôn. túm lại cũng chỉ để khẳng định câu "đời là bể khổ"
thằng có nghiệp như Lưu thiện thì IQ nó không cao như Khổng Minh. nhưng nó còn biết tin KM mà bỏ tiền ra thuê KM. chứ nếu nó ôm luôn ...thì hỏi ba thục có thọ thêm bao nhiêu năm
Lão này cứ nói ngược, phải nói là Lưu Thiện khôn hơn Khổng Minh đấy chứ :15:
 
Hi...Nhớ hồi trước an VC có mở cái Thread : "Sector analysis & TOP Stocks", nhưng tìm không thấy nữa. Các Admins, Moderators mở lại và cập nhật thường xuyên thì tuyệt vời. Tks !:1178::1178::1178:
 
Báo động đỏ: Khoản nợ công ngầm cao kỉ lục, Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị "núi nợ" đè?
Financial Times (FT) trích dẫn số liệu báo cáo của tập đoàn S&P Global, một công ty về dịch vụ tài chính có trụ sở tại Mỹ, cho biết khoản nợ công "ngầm" của chính quyền địa phương Trung Quốc được dự đoán có thể lên đến 40.000 tỉ nhân dân tệ
(khoảng 6.000 tỉ USD), tương đương với 60% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2017.
FT nhận định đây là con số rất đáng báo động trong bối cảnh nền kinh tế của Trung Quốc đang hạ nhiệt dần, và các ngành sản xuất bắt đầu "thấm đòn đau" từ xung đột giữa hai nước Trung-Mỹ trong cuộc chiến thương mại.

Tuy chưa thể tính toán chính xác con số trên, nhưng báo cáo của S&P Global cho biết, chỉ tính riêng các khoản thuộc cấu trúc gọi vốn của chính quyền địa phương (LGFV) thì số tiền này đã lên đến 30.000-40.000 tỉ nhân dân tệ.

Báo cáo của S&P đã so sánh khoản nợ ngầm trên với hình tượng một "tảng băng trôi" khổng lồ, trong đó ẩn chứa rất nhiều rủi ro tín dụng.
Do chính quyền địa phương Trung Quốc không được phép vay tiền từ thị trường vốn trong một thời gian dài, nên họ đã phải sử dụng các cấu trúc gọi vốn để "ngụy trang" cho khoản nợ và có đủ chi phí cho các dự án cơ sở hạ tầng, một trong những động cơ phát triển kinh tế địa phương chủ chốt.

Gần đây, do chính sách được nới lỏng, chính quyền địa phương đã bắt đầu được tự phát hành trái phiếu, đồng thời nhận thêm một số khoản hỗ trợ từ chính quyền Bắc Kinh. Tuy nhiên LGFV vẫn tiếp tục được sử dụng.

Theo S&P, các chính quyền địa phương đã tận dụng triệt để những nguồn tiền trên để trang trải chi phí của các dự án cơ sở hạ tầng.

Báo cáo của S&P kết luận, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, số nợ "ngầm" cao kỉ lục này có thể khiến chính quyền địa phương ở các cấp thấp, như cấp quận hay thành phố, buộc phải tuyên bố vỡ nợ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được dự báo sẽ chậm lại đáng kể trong những năm tới. Mức tăng trưởng GDP được dự đoán sẽ giảm nhẹ so với quý II và chỉ còn 6,6% trong quý III năm nay. Hơn nữa, chính sách cải cách ngân hàng của chính phủ Bắc Kinh càng khiến việc tiếp cận nguồn tín dụng bên ngoài khó khăn hơn.


Bên cạnh đó, cuộc chiến thương mại gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ cũng được dự đoán sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế Trung Quốc trong thời gian tới
Phải nói Đại bàng chọn thời điểm ra tay không phải thiên lôi, mà không thể chính xác hơn. theo một báo cáo quí 2 khi đó nợ công địa phương mới 2300 tỷ $, nay đã lên 6000 tỷ $.
Vấn đề thông thường thì nền kte TQ vận hành khá mượt, vì thực ra có thằng hổ báo nào dám cản ảnh. cỡ Australia còn bị chửi như dog. chỉ cần DN TQ làm ra LN nhiều hơn hoặc = LN nền kinh tế 6% (tăng trưởng GDP 6.6%) thì CQ TQ dư sức trả dần cái núi nợ trên, thông qua thuế mà...nhưng khi đại bàng stop lại quá trình đó. DN sẽ ngưng, thuế sẽ ..không có. nợ sẽ đến kỳ. cú defend càng mạnh (tổng thuế càng cao ví dụ 500 tỷ $ mỹ, 500 tỷ EUR, Jap) thì thùng thuốc súng này sẽ ..boom và không kịp xì hơi nữa,
Lo quá đại ca Tập ơi hiiiiii
 
Last edited:
Back
Top