Bình luận Giao dịch hàng ngày_Tháng 4 ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn !!!

Status
Not open for further replies.
Cẩn thận bọn nó gọi điện lừa đảo nha.
Trò này có lâu rồi. Mấy ông bà nhẹ dạ thế nào mà bị lừa đến vài trăm triệu.
Lừa gì, ra phường cung cấp ít thông tin thôi, đơn giản ấy mà. Vụ KSA này quá nổi tiếng rồi nên đang mở rộng điều tra danh sách bị hại.
 
Dạ chị, Nó gọi thứ 2 ra trụ sở công an thành phố nói chuyện ấy mà.
Thì cứ lưu ý thế. Trước chị nhân viên của mình cũng bị gọi thế . Mình bảo ra làm gì, công an thì thích gọi ai thì gọi à. Làm gì có chuyện đó
 
Thì cứ lưu ý thế. Trước chị nhân viên của mình cũng bị gọi thế . Mình bảo ra làm gì, công an thì thích gọi ai thì gọi à. Làm gì có chuyện đó
Đúng qui trình phải có giấy mời gửi tới tận nhà chứ nhỉ...
 
Thì cứ lưu ý thế. Trước chị nhân viên của mình cũng bị gọi thế . Mình bảo ra làm gì, công an thì thích gọi ai thì gọi à. Làm gì có chuyện đó
Mấy cụ bị lừa chẳng qua là không hiểu biết về pháp luật thôi, chẳng có bao giờ điều tra lại bị / phải nộp tiền cả. Mà chị Đại nghĩ TM dễ bị gạt thế sao :21:
 
Thì cứ lưu ý thế. Trước chị nhân viên của mình cũng bị gọi thế . Mình bảo ra làm gì, công an thì thích gọi ai thì gọi à. Làm gì có chuyện đó
nó làm sai nguyên tắc đấy, về nguyên tắc nó phải gửi giấy triệu tập về phường, và phường sẽ gửi đến cho người nhận, trách nhiệm của người nhận theo BLHS là phải hợp tác để làm rõ vấn đề vụ án. Nếu không hợp tác là vi phạm pháp luật. Lúc đi nhớ đưa sao kê chi tiết giao dịch khoảng thời gian đó để chứng minh xem có bị thiệt hại gì không? đến thì cho làm bản tường trình, kiểu hỏi đáp, họ tên nhân thân.... khoảng thời gian giao dịch... kiểu kể chuyện trade ấy, nếu bị lỗ (thiệt hại) thì nó hỏi xem có yêu cầu gì không ...
 
Nó gọi là Giấy triệu tập chị ạ
3-bb-baaadhhulf20170618191304.9707150.jpg
 
đúng rồi, chuẩn quy trình là CA phải tới tận nơi và đưa giấy.
kể cả là mời người bị hại hay là người có liên quan gì cũng phải có giấy tờ.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top