Bình luận Giao dịch hàng ngày- CHẶNG ĐƯỜNG BƯỚC ĐI CÒN BẤT NGỜ......

Status
Not open for further replies.
Nhân tài ngày xưa thì cũng nhiều lắm, giờ cũng ko thiếu, nhất là các bạn trẻ khoảng 2 năm trở lại đây, cứ ăn đòn nhiều mà còn sống là dc. Game thì thời nào cũng có, sóng xuống rồi lại lên, muôn thởu, cuối cùng ai là người kiên trì nhất và kiên trì vì cái gì mới là quan trọng.
 
TTCK bây giờ ko còn gói gọn nữa mà phải xét trên tổng thể thị trường tài chính.
Nói đơn giản thôi.
Người tài là người biến những thứ tưởng như phức tạp thành đơn giản chứ biến những thứ rất đơn giản thành phức tạp thì mọi người toàn làm thế he he he
 
Nói đơn giản thôi.
Người tài là người biến những thứ tưởng như phức tạp thành đơn giản chứ biến những thứ rất đơn giản thành phức tạp thì mọi người toàn làm thế he he he
Người đại tài là biến ko thành có. Nhiều nơi thâu tóm cty chỉ lấy cái xác vốn điều lệ, vốn hóa to rồi huy động vốn cắm hết cho bank chịu rủi ro. Tiền có nhiều cách tạo tiền, ví dụ vay bank ls thấp, cắm cho bank ls cao nhưng size vài trăm tỷ thì quan trọng gì dịch hay ko dịch.
 
Người đại tài là biến ko thành có. Nhiều nơi thâu tóm cty chỉ lấy cái xác vốn điều lệ, vốn hóa to rồi huy động vốn cắm hết cho bank chịu rủi ro. Tiền có nhiều cách tạo tiền, ví dụ vay bank ls thấp, cắm cho bank ls cao nhưng size vài trăm tỷ thì quan trọng gì dịch hay ko dịch.
Cái đậm đậm là như nào nhể?
Tưởng cầm cổ thế chấp để vay tiền thôi chớ.
 
Cái đậm đậm là như nào nhể?
Tưởng cầm cổ thế chấp để vay tiền thôi chớ.
Chị tôi lạc hậu quá, vì tiền thì người ta cắm cả cái DN chứ cỏn con gì vài cái nhà hay biệt thự. Ls SOBs còn có 6% thôi nhưng 1 vài ngân hàng nhỏ vẫn huy động ở mức lệch 1.5-2.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top