Cuộc chiến tại Hùng Vương, Hoa Sen

TiCan

Well-Known Member
Cả hai đều là ĐH tư, được hình thành từ tiền đóng góp của các cổ đông trong khuôn khổ của luật doanh nghiệp. Sau một thời gian hoạt động, những nhân sự tham gia vận hành các "doanh nghiệp" ấy (những người làm việc và hưởng lương, có thu nhập từ hoạt động của trường) có những quyết định ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi những người góp vốn:

1. Không đồng ý chia lợi nhuận nhiều hơn lãi suất ngân hàng. Nếu là người góp vốn thì bạn nghĩ sao ? Đem tiền gởi NH cho nó chắc ăn chứ điên gì bỏ tiền vào chỗ này ?

2. Trả thù lao cho những người điều hành khá là "hào phóng", thí dụ như hiệu trưởng hưởng 80 triệu một tháng lương chưa bao gồm thưởng và các quyền lợi khác.

3. Là người được bổ nhiệm bởi các cổ đông nhưng đều "dám" tuyên bố là các cổ đông không có quyền bãi nhiệm họ.

...

Sử dụng luận điểm trường học nên phải bất vụ lợi , những người tham gia vận hành các "doanh nghiệp giáo dục" ấy làm quảng đại quần chúng dễ xiêu lòng mà quên mất là họ đang chiếm dụng vốn liếng tài sản của người khác cho bản thân. Nếu muốn đi theo con đường "bất vụ lợi" một cách chính đáng, sao không tự bỏ tiền túi ra mà làm ? Chỉ tội nghiệp cho những kẻ dại dột đem tiền dành dụm cả đời "đầu tư" vào những chỗ "tráo trở" kinh dị như vậy mà thôi.

http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc...t-thuong-la-bat-hop-phap-2014080423371658.htm
 
Trong số các trường tư thục tại Việt Nam thì ĐH Hoa Sen là trường được nhiều người (đây là những người em quen biết, hoặc dược tiếp xúc) đánh giá khá cao.
Tiếc là không có trong tay bản BCTC của trường này. Nhưng em nhìn vụ việc này như một cơ hội hơn là một cái gì đó xấu :)
 
Back
Top