Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

1774621985101.png

Bitcoin cũng cắm mặt. Mão chính thức vào giai đoạn Correction...

=> Energy sector là xác suất thắng cao nhất. Nếu ko thể kiếm ăn ở đây, em cũng ko rõ chỗ nào khạc... Happy with Ken anh!

Note: À, anh coi chừng tụi Houthi nó khóa thêm Eo biển Bab el-Mandeb. Con USS Ford giả vờ bị cháy, rút về Biển Đỏ, em nghĩ là nó canh cái tụi Houthi làm mấy quả tên lửa?!
 
Last edited:
View attachment 11223

Bitcoin cũng cắm mặt. Mão chính thức vào giai đoạn Correction...

=> Energy sector là xác suất thắng cao nhất. Nếu ko thể kiếm ăn ở đây, em cũng ko rõ chỗ nào khạc... Happy with Ken anh!

Note: À, anh coi chừng tụi Houthi nó khóa thêm Eo biển Bab el-Mandeb. Con USS Ford giả vờ bị cháy, rút về Biển Đỏ, em nghĩ là nó canh cái tụi Houthi làm mấy quả tên lửa?!
vừa có tin đóng eo biển, Nga lại bồi thêm tin bị U cà bắn =)) hay quá ta.
 
View attachment 11223

Bitcoin cũng cắm mặt. Mão chính thức vào giai đoạn Correction...

=> Energy sector là xác suất thắng cao nhất. Nếu ko thể kiếm ăn ở đây, em cũng ko rõ chỗ nào khạc... Happy with Ken anh!

Note: À, anh coi chừng tụi Houthi nó khóa thêm Eo biển Bab el-Mandeb. Con USS Ford giả vờ bị cháy, rút về Biển Đỏ, em nghĩ là nó canh cái tụi Houthi làm mấy quả tên lửa?!
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2026

Việc đóng cửa eo biển Hormuz chống lại hy vọng của Donald Trump về các cuộc đàm phán mang tính xây dựng, đó là mối quan hệ xác định giá chính trong tuần này đối với thị trường dầu mỏ. Theo một cách hơi kỳ lạ, giá đã phản ứng ngay lập tức với việc gia hạn thời hạn 5 ngày đầu tiên của Trump, tuy nhiên, việc trì hoãn 10 ngày hôm nay đã gây ra một đợt tăng đột biến khiến giá dầu Brent ICE tăng lên trên 110 USD/thùng một lần nữa. Với việc Iran chính thức từ chối kế hoạch hòa bình 15 điểm của Trump và đưa ra danh sách các yêu cầu của riêng mình, triển vọng trước mắt về giá dầu sẽ “cao hơn trong thời gian dài”.



Trump gia hạn thời hạn tấn công Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thời hạn để Iran mở lại eo biển Hormuz thêm 10 ngày nữa cho đến ngày 6/4, tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Tehran đang diễn ra ‘rất tốt đẹp’ mặc dù Iran bác bỏ đề xuất 15 điểm của ông nhằm chấm dứt cuộc chiến Mỹ-Iran đang diễn ra.

Máy bay không người lái làm hư hại các cơ sở cảng của Nga. Các nhà sản xuất dầu của Nga có thể tuyên bố bất khả kháng đối với việc giao hàng từ các cảng Biển Baltic sau khi một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine làm hư hại các kho cảng xuất khẩu Ust-Luga và Primorsk, tạm thời ngăn chặn khoảng 40% lượng dầu thô xuất khẩu qua đường biển của Nga.

Iraq cắt giảm sản lượng dầu hơn nữa. Sản lượng dầu của Iraq đã giảm gần 80% kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Mỹ-Iran với dung lượng lưu trữ đạt mức đỉnh bể, với sản lượng từ các mỏ dầu phía nam nước này giảm xuống chỉ còn 800.000 thùng/ngày, nâng tổng công suất ngoại tuyến của nước này lên 3,5 triệu thùng/ngày.

Ấn Độ hướng tới việc nối lại nhập khẩu LNG của Nga. Theo các phương tiện truyền thông, chính phủ Ấn Độ và Nga đang đàm phán nâng cao để khởi động lại việc xuất khẩu LNG của Nga sang Ấn Độ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí đốt ngày càng tồi tệ ở quốc gia Nam Á này, với đợt giao hàng cuối cùng của Nga tới Dahej của Ấn Độ diễn ra vào tháng 4 năm 2024.

Reliance từ chối mua dầu của Iran Nhà máy lọc dầu tư nhân lớn nhất Ấn Độ Reliance Industries từ chối mua bất kỳ loại dầu thô nào của Iran, công khai bác bỏ một báo cáo của Reuters hồi đầu tuần cho rằng nước mua hàng đầu của Ấn Độ đã tiếp tục mua dầu của Iran sau khi họ mua lô hàng cuối cùng vào tháng 4 năm 2019.

Shell vẽ nên bức tranh u ám khi sửa chữa Qatar Công ty năng lượng lớn Shell (LON:SHEL) có trụ sở tại London đã xác nhận rằng cơ sở sản xuất khí hóa lỏng Pearl công suất 140.000 thùng/ngày ở Qatar, bị máy bay không người lái của Iran tấn công vào ngày 19 tháng 3, đã bị thiệt hại nặng nề và Train 2 công suất 70.000 thùng/ngày sẽ mất một năm để sửa chữa.

Ukraine tấn công tàu chở dầu Thổ Nhĩ Kỳ bên ngoài Bosphorus Một máy bay không người lái hàng hải đã tấn công tàu chở dầu Altura thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ, cách eo biển Bosphorus khoảng 18 hải lý, đánh dấu sự cố thứ ba khi Ukraine tấn công một hàng hóa của Nga trong lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy phí bảo hiểm trong khu vực lên cao hơn nữa.

Lưu huỳnh biến thành cỗ máy kiếm tiền. Giá lưu huỳnh của Trung Quốc đã tăng vọt lên trên 600 USD/tấn, gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái, thúc đẩy lợi nhuận nhà máy lọc dầu của nước này tăng thêm 10% khi các nhà nhập khẩu ở Trung Quốc tăng gấp đôi lượng lưu huỳnh (chẳng hạn như TMX của Canada) để tối đa hóa sản lượng lưu huỳnh.

Nhà máy lọc dầu Key Coast tiếp tục hoạt động. Công ty lọc dầu khổng lồ Valero Energy của Hoa Kỳ (NYSE:VLO) đã khởi động lại nhà máy lọc dầu Port Arthur công suất 380.000 thùng/ngày ở Texas, giữ nguyên đơn vị xử lý hydro 47.000 thùng/ngày đã bị hư hại nặng trong vụ nổ tuần này và chỉ chạy cột chưng cất công suất thấp hơn.

Nhật Bản chuyển sang sử dụng than để duy trì hoạt động của đất nước Nhật Bản sẽ cho phép sử dụng nhiều than hơn trong sản xuất điện nhằm nỗ lực tăng cường an ninh nguồn cung khi giá LNG, thường chiếm 30% sản lượng điện của đất nước, đã tăng gấp đôi trong những tháng qua và đẩy chi phí nguyên liệu cao hơn.

Nhu cầu LNG của Trung Quốc sụt giảm. Nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Trung Quốc trong tháng này dự kiến sẽ đạt mức thấp nhất hàng tháng kể từ năm 2018, đánh dấu mức giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái với lượng nhập vào dưới 3,7 triệu tấn, do mất nguồn cung LNG của Qatar và giá cao làm giảm sức mua.

Nigeria muốn sản xuất nhiều hơn ngay bây giờ. Cơ quan quản lý thượng nguồn NUPRC của Nigeria đã cắt giảm thời gian phê duyệt đơn đăng ký khôi phục các giếng dầu không hoạt động, được cho là đã xử lý các yêu cầu trong vài giờ để đảm bảo sản lượng tối đa trong nước khi giá dầu vẫn ở mức trên 100 USD/thùng.

Indonesia cân nhắc nới lỏng hạn ngạch sản xuất Chính phủ Indonesia đang xem xét nới lỏng hạn ngạch sản xuất niken và than, là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới ở cả hai mặt hàng này, với điều kiện giá vẫn ở mức cao, sau đợt cắt giảm 20% chưa từng có đối với hạn ngạch sản lượng năm 2026 trong bối cảnh lo ngại về tình trạng dư cung.

Hàn Quốc cấm xuất khẩu Naphtha. Hàn Quốc đã đưa ra các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với xuất khẩu naphtha từ ngày 27 tháng 3, coi sản phẩm chưng cất nhẹ là mặt hàng cung ứng trong khủng hoảng nguồn cung, nhằm tìm cách bảo vệ ngành công nghiệp hóa dầu của nước này khỏi những cú sốc về nguyên liệu vì nước này phụ thuộc 70% vào Trung Đông để nhập khẩu.
 
Back
Top