Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

Em chịu thua, mấy quy định sâu hơn em ko ngâm cứu ạ. Đợt giảm vừa rồi, sâu đấy nếu nhìn hội Bank. Nhưng Quỹ họ cũng không cơ cấu ạ anh, chấp nhận nhìn NAV giảm. (PYN cũng không nhả STB hay sao ấy ạ, vẫn Top 1).

Hiện tại, em theo dõi 2 quỹ lớn, là PYN với DCDS. PYN mới mò vào TCX, tỷ trọng 3.4% DM. DCDS vẫn làm trùm ở hội Coca. Nếu ko quan tâm đến Đông Âu đồng chí hội, thì 2 gương mặt cũ MWG & FPT... PYN không xơi HPG.
QUỹ nói chơi long term, hết game là nó về. kiểu VPB thằng Pyn nó chả vỗ mông nó về. còn thằng STB chưa hết game....mắc gì nó về hiiii kiểu thế
 
Thông thường, nếu bọn Quỹ bị max cash rồi, nó phải chuyền cành sang nhóm Phòng Thủ, để né đoạn giảm sốc (nếu nó tính được, tương lai gần là điều chỉnh sâu). Đằng này ko thấy nó chuyền cành, đổi sector, vẫn ôm khư khư Bank & BDS... trùng khớp với lời anh Tuấn DC hát karaoke ạ.
DC tháng 10 bán mạnh bank ôm fpt hpg mwg với 11% cash
Còn PYN khả năng T11 này bán ra nhiều stb ctg mbb ôm fpt hpg
 
Mình cũng lại nói lại 1 câu như từng nói về trường hợp của DVC, việc mọi người follow các quỹ chính là cách tốt nhất đảm bảo lợi nhuận cho họ. Không có ai tài giỏi ở đây cả.
Họ có mqh với DN nên việc biết trước 1 vài quý có lợi nhuận tăng lên là việc quá đơn giản.
Nhưng 1 DN tăng trưởng phải là DN có dt và ln tăng liên tục trong nhiều năm, không phải 1 vài năm, hơn nữa chỉ nên mua với P/E/G ở mức hợp lý với G bình quân dài hạn.
Với 1 DN tăng trưởng dài hạn thì không thể nắm giữ một hai năm hay vài quý đã bán. Các quỹ hiện nay giống như là lái. Tất cả những phân tích chỉ nhằm mục đích bán ra nhanh chóng khi có lợi nhuận đều xấu xa như bọn lừa đảo thôi.
 
Last edited:
Thông tin là tiền, sử dụng lợi thế thông tin để kiếm tiền ok. Nhưng đó không phải phân tích DN.
 
Back
Top