Câu chuyện tài sản kỹ thuật số: Những cái tên nào tiên phong ???
Đà tăng ban đầu hôm qua thể hiện rõ nét nhất ở các cổ phiếu môi giới và ngân hàng, sau những đồn đoán chưa được xác nhận rằng SSI, FPT, và VCB có thể ký Biên bản ghi nhớ (MoU) trong tuần này về tiền điện tử và thanh toán. Hiện tại, bối cảnh Việt Nam hiện có
17 triệu người dùng ví điện tử liên kết với tiền điện tử (chiếm 17% dân số) so với mức trung bình toàn cầu chỉ 6,0-6,5%. Do đó, tiềm năng cho các sản phẩm tài chính mới trong phân khúc này là rất đáng kể.
Diễn biến này cũng phù hợp với nhận định tại một diễn đàn tài sản số gần đây, nơi ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam (VBA), tiết lộ năm nền tảng thí điểm dự kiến sẽ được phê duyệt, có khả năng hợp tác với các sàn giao dịch quốc tế để đảm bảo thanh khoản và khả năng cạnh tranh. SSI và TCBS (chưa được xếp hạng tín nhiệm) được cho là nằm trong số các ứng cử viên.
Những chương trình thí điểm này có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch các loại tiền điện tử lớn (như Bitcoin (BTC) và Ether (ETH)), các đồng tiền ổn định (như USDT và USDC), và khoảng 50 tài sản kỹ thuật số khác. Đây là một cột mốc quan trọng, đồng thời có thể mở đường cho các tài sản thực tế được "token hóa" (RWA), ban đầu chỉ dành cho nhà đầu tư nước ngoài.
>>> Các công ty chứng khoán và Ngân hàng được định vị là những bên hưởng lợi chính khi các công cụ mới dần xuất hiện.
----
Không biết mấy ảnh có biết Việt Nam là chúa clone ví ko =)), riêng 1 mình em chắc cầm 10k ví