Thông báo đến thành viên VC !!!

Status
Not open for further replies.
G

GLD

Guest
Theo nghị định mới về việc đưa thông tin lên các trang cá nhân. Mọi người vào đọc và nghiêm túc tuân thủ những quy định mới của pháp luật nhé.

"Trang thông tin cá nhân chỉ được phép đưa thông tin của chính mình, không được dẫn thông tin tổng hợp, tức không được trích dẫn của các cơ quan báo chí và website của các cơ quan Nhà nước."

http://vneconomy.vn/201308010623254...ng-mang-ca-nhan-chuyen-tong-hop-thong-tin.htm

Thanks all !!!
 
"Dứt khoát trang thông tin điện tử cá nhân không được trích dẫn các nguồn tin của các cơ quan báo chí. Họ có thể copy một đoạn rồi dẫn link, còn copy cả bài thì không được. Nếu cứ mỗi blog lấy bài báo chỗ này chỗ kia đưa lên thì đã trở thành báo tư nhân, trang thông tin tổng hợp".

http://m.vnexpress.net/sohoa/sohoa/...han-khong-duoc-tong-hop-thong-tin-/2858858/p0
 
Last edited:
Về cái Thông báo mới của VC

đọc đoạn "Mọi người vào đọc và nghiêm túc tuân thủ những quy định mới của pháp luật nhé", tôi hoang mang mất một lúc.
Tìm hiểu kỹ hơn, thì thấy gần như chẳng dính gì đến VC. :D

Vài trang mạng đặt tít sốc, rồi diễn giải rối rắm khiến bà con lo lắng.
Bài của vneconomy.vn rõ ràng hơn, cho thấy quy định này hợp tình hợp lý, đặc biệt không gây xáo trộn gì cho VC, vì quy định của VC từ đầu đã hoàn toàn phù hợp với Nghị định 72.

Hãy xem vài nội dung chính:

*
ông Hoàng Vĩnh Bảo- Cục Trưởng PTTH và TTĐT khẳng định nhiều lần: không ai cấm trang thông tin cá nhân chia sẻ, nhưng phải chỉ dẫn đường link đến cơ quan sản xuất thông tin. (…) cá nhân chỉ được trích dẫn một phần và phải chỉ dẫn đường link đến trang gốc.(…) và hoàn toàn có quyền bình luận (nhưng phải chịu trách nhiệm về bình luận ấy.)
Việc lấy nguyên văn thông tin của các cơ quan báo chí thì dù có dẫn nguồn cũng không được.


Những điều này VC đã tự quy định từ đầu rồi mà !

“Quy định này cũng là để đảm bảo quyền tác giá, quyền sở hữu trí tuệ cho các cơ quan, tổ chức, trong đó có báo chí”,

OK, rất hợp lý và công bằng.

*
“Pháp luật không cấm cá nhân làm trang thông tin điện tử tổng hợp, nhưng phải thỏa mãn các điều kiện quy định”.

Nội dung này chẳng liên quan gì đến VC cả, bà con khỏi cần lo lắng.


Góp ý BQT: thớt Thông Báo có lẽ nên để mọi người vào đóng góp, chứ TB dán một nơi, mọi người phải đi chỗ khác bàn tán thì tản mạn, gió bay hết !

:D
 
Last edited by a moderator:
Về cái Thông báo mới của VC

đọc đoạn "Mọi người vào đọc và nghiêm túc tuân thủ những quy định mới của pháp luật nhé", tôi hoang mang mất một lúc.
Tìm hiểu kỹ hơn, thì thấy gần như chẳng dính gì đến VC.

Vài trang mạng đặt tít sốc, rồi diễn giải rối rắm khiến bà con lo lắng.
Bài của vneconomy.vn rõ ràng hơn, cho thấy quy định này hợp tình hợp lý, đặc biệt không gây xáo trộn gì cho VC, vì quy định của VC từ đầu đã hoàn toàn phù hợp với Nghị định 72.

Hãy xem vài nội dung chính:

*
ông Hoàng Vĩnh Bảo- Cục Trưởng PTTH và TTĐT khẳng định nhiều lần: không ai cấm trang thông tin cá nhân chia sẻ, nhưng phải chỉ dẫn đường link đến cơ quan sản xuất thông tin. (…) cá nhân chỉ được trích dẫn một phần và phải chỉ dẫn đường link đến trang gốc.(…) và hoàn toàn có quyền bình luận (nhưng phải chịu trách nhiệm về bình luận ấy.)
Việc lấy nguyên văn thông tin của các cơ quan báo chí thì dù có dẫn nguồn cũng không được.


Điều này VC đã tự quy định từ đầu rồi mà.

“Quy định này cũng là để đảm bảo quyền tác giá, quyền sở hữu trí tuệ cho các cơ quan, tổ chức, trong đó có báo chí”,

OK, rất hợp lý và công bằng.

*
“Pháp luật không cấm cá nhân làm trang thông tin điện tử tổng hợp, nhưng phải thỏa mãn các điều kiện quy định”.

Nội dung này chẳng liên quan gì đến VC cả, bà con khỏi cần lo lắng.


Góp ý BQT: thớt Thông Báo có lẽ nên để mọi người vào đóng góp, chứ TB dán một nơi, mọi người phải đi chỗ khác bàn tán thì tản mạn, gió bay hết !
Trong nghị định 72 không có đoạn như ông Bảo trả lời trên vnexpress. một ngày sau mới có đoạn đó nhưng chỉ là lời nói. Luật là phải giấy trắng mực đen bác ạ.

Ps: còn việc bàn về luật mới của chính phủ thì em nghĩ không hay lắm ạ.
 
Last edited:
Trong nghị định 72 không có đoạn như ông Bảo trả lời trên vnexpress. một ngày sau mới có đoạn đó nhưng chỉ là lời nói. Luật là phải giấy trắng mực đen bác ạ.

Ps: còn việc bàn về luật mới của chính phủ thì em nghĩ không hay lắm ạ.
Cứ né cho lành. Safety first.
 
bàn cách tuân thủ cho an lành thôi, chứ có phê phán đâu mà không hay, hic !

đọc nghị định 72, nội dung chủ yếu là về các trang tổng hợp tin tức. (tuy cách giải thích thế nào là trang tổng hợp thì mơ hồ)
Phần liên quan đến các trang cá nhân, mình có thấy ràng buộc gì đâu nhỉ ?
 
Last edited by a moderator:
bàn cách tuân thủ cho an lành thôi, chứ có phê phán đâu mà không hay, hic !

:D cũng được bác ợ nhưng chém gió là em sẽ delete đó. Thanks bác !!!
 
Thớt thông báo là do em đóng, vì lúc đó có thành viên vào bông đùa, em đã xóa những bài bông đùa và đóng lại.

 
Tôi mở lại Thread này do có yêu cầu góp ý nghiêm túc của các thành viên. Tuy nhiên, bất cứ trao đổi nào không nghiêm túc sẽ bị xóa và thành viên đó sẽ bị khóa nick trong 30 ngày.

Trân trọng,

Thay mặt BQT,

 
Đúng là em cũng thấy chẳng có gì liên quan đến VC cả...đối tượng quản lý chỉ là các trang thông tin cá nhân...với lại mình bình luận là chính chứ có phải là media đâu mà sợ...
Sợ bóng sợ gió thì sợ cả đời....

Cũng phải thông báo cho mọi người biết chứ. Tin tức nóng hổi có chút liên quan đến diễn đàn mà. Còn về cơ bản mọi hoạt động từ trước đến nay vẫn bình thường.
 
Cũng phải thông báo cho mọi người biết chứ. Tin tức nóng hổi có chút liên quan đến diễn đàn mà. Còn về cơ bản mọi hoạt động từ trước đến nay vẫn bình thường.
Liên quan, rất liên quan đó:
Lý giải việc các trang cá nhân 'không được tổng hợp thông tin'

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, một lần nữa khẳng định các trang thông tin điện tử cá nhân không được phép tổng hợp thông tin từ báo chí.
Nguồn http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/...an-khong-duoc-tong-hop-thong-tin-2858858.html.

Nghĩa là các bác không được so sánh nguồn này với nguồn kia để rút ra nhận định này nọ, Còn Trang thông tin tổng hợp mới là cái đưa mọi nguồn thông tin khác nhau.

Thông tin tổng hợp là thông tin đa dạng, chỉ đưa tin không làm gì.
Tổng hợp thông tin là việc phân tích thông tin từ nhiều nguồn và nhiều khía cạnh để rút ra một nhận định nào đó.

Vậy các bác lưu ý trong bình luận của mình tránh sa vào tình huống khó xử.
 
Nói chung là tình hình ngày càng nhạy cảm và phức tạp...
Mục đích chính là để quản lý các luồng ý kiến "lề trái"...
Nên anh em ko cần để ý nhiều đến khía cạnh kỹ thuật, chỉ cần chú ý đừng đứng sang "lề trái" là được...
Còn 1 khi đã đứng bên "lề trái" thì đúng kỹ thuật vẫn chết như thường...
 
Nói chung là tình hình ngày càng nhạy cảm và phức tạp...
Mục đích chính là để quản lý các luồng ý kiến "lề trái"...
Nên anh em ko cần để ý nhiều đến khía cạnh kỹ thuật, chỉ cần chú ý đừng đứng sang "lề trái" là được...
Còn 1 khi đã đứng bên "lề trái" thì đúng kỹ thuật vẫn chết như thường...

Đã cẩn thận thì cẩn thận cho trót, ví dụ bạn có thể thu lợi nhờ tổng hợp thông tin, bạn không đứng ở lề trái, nhưng bạn làm người nào đó mất nhiều tiền, trong khi bạn hưởng sướng vì có nhiều tiền. Khi ấy, bài của bạn sẽ là chứng cứ hại bạn...
 
Nói chung là tình hình ngày càng nhạy cảm và phức tạp...
Mục đích chính là để quản lý các luồng ý kiến "lề trái"...
Nên anh em ko cần để ý nhiều đến khía cạnh kỹ thuật, chỉ cần chú ý đừng đứng sang "lề trái" là được...
Còn 1 khi đã đứng bên "lề trái" thì đúng kỹ thuật vẫn chết như thường...
Vạ ở mồm mà ra thôi. Không giúp được gì mà lại hại bản thân
 
Nhất trí 100% với thông báo từ Ban quản trị diễn đàn

Em là mem mới và hiểu Ban quản trị đưa ra quy định như vậy là hoàn toàn xác đáng, để tránh khỏi những điều nhạy cảm ở VN
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top