Quỹ kền kền gây bất ổn trật tự tài chính thế giới ?

TiCan

Well-Known Member
Phát hành trái phiếu chính phủ có nghĩa rằng quốc gia ấy đứng ra vay tiền của "bá tánh". Người mua trái phiếu sẽ được hoàn lại vốn và tí lời sau một thời hạn nhất định. Trái phiếu không lời nhiều, nhưng có độ tin cậy khá cao vì con nợ là nguyên cả một quốc gia. Khổ một nỗi, tiền vay được khi bị đem ra xài vô tội vạ, để thất thoát vào đủ loại túi thì luôn dẫn đến kết cục là không đủ khả năng trả trong tương lai. Khi tình trạng trở nên u ám, các chủ nợ sẽ tìm đường thoát bằng cách bán đổ bán tháo để vớt vát lại được tí nào hay tí đó. Những tay chơi "mạo hiểm" sẽ cân nhắc mua lại các giấy nợ xấu ấy với giá "phù hợp". Người bỏ tiền ra mua nợ xấu phải chấp nhận rủi ro có thể mất trắng, nhưng nếu như đòi được nợ với giá tốt thì sẽ lời "đậm". Rủi ro càng cao thì lời càng lớn.

Các quỹ sau khi mua lại nợ với giá rẻ của Argentina (từ tay các chủ nợ đã thất vọng não nề) đã bắt Argentina phải trả nợ đúng với cam kết khi phát hành trái phiếu. Họ chấp nhận là xử Argentina phá sản chứ không chịu để Argentina trả nợ với giá trị thấp hơn trên giấy tờ vay. Nếu có thương lượng thì cũng chỉ giảm cho một ít mà thôi. Argentina không đồng ý thanh toán như vậy và gọi các quỹ này là các con kền kền (chuyển rỉa xác thối), đồng thời bù lu bù loa lên là các con kền kền này gây bất ổn trật tự tài chính thế giới.

http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/a...cau-no-nuoc-ngoai-2014080810323800017ca32.chn

Liệu trong các giao dịch tín dụng của cá nhân, tổ chức thông thường nếu có con nợ nào như vậy thì có ai chấp nhận được hay không ?
 
Back
Top