Mỗi ngày là một vở kịch

Thị trường đã có phiên giao dịch kịch tính dưới tác động bất ngờ của các tin đồn liên quan đến việc rút giàn khoan HD981. Nửa đầu phiên giao dịch chiều, thị trường bất ngờ giảm mạnh rồi cũng bất ngờ được kéo lên nhanh không kém, nổi bật nhất là các mã nhóm PV (đặc biệt PVS). Sau khi có được đà tâm lý từ KSA HT1 ngày hôm trước, nhóm BDS đã bắt đầu lên tiếng với TDC ASM IJC ... Có vẻ nhưng việc test tâm lý của thị trường đã thành công. Tuy nhiên, thanh khoản thấp vẫn là điểm đáng ngại trong đợt này. Cùng với giao dịch yếu bất ngờ của FLC, các tín hiệu xấu của thị trường vẫn còn tồn tại. Hôm nay, chúng ta có thêm tình hình xấu trên thế giới (Nga, Trung Đông).
Do đó, tôi cho rằng phiên hôm nay khá nhạy cảm. Các bác cần giành thời gian theo dõi thị trường và sẵn sàng phản ứng nhanh. Về cơ bản, đà tăng giá sẽ tiếp tục lan rộng trong nhóm BDS và đặc biệt, nhóm Penny sẽ lên tiếng khi tâm lý thị trường được củng cổ qua 2 phiên vừa qua.Nếu các dấu hiệu trên không diễn ra, hãy cẩn thận. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật diễn biến trong phiên phục vụ mọi người. Tiếp tục nắm giữ trạng thái, không mua mới (bác nào có nhu cầu mua bán cụ thể, xin liên lạc riêng, trực tiếp). Chúc các bác một ngày giao dịch thành công.
 
Dòng tiền tiếp tục dịch chuyển rất mạnh mẽ và khó dự đoán. FPT và VNM bất ngờ trở thành động lực chính kéo thị trường vượt lên các ngưỡng cản ngắn hạn quan trọng, đặc biệt với chỉ số VN30. Theo truyền thống, nhóm BDS tiếp tục hút dòng tiền và đóng vai trò hỗ trợ cũng như tiếp tục xác nhận xu hướng tăng giá hiện tại với các gương mặt tiêu biểu như ASM DIC DIG DXG HQC ICG NTL OGC TDH … Điểm đáng mừng là thanh khoản thị trường tuy chưa có cải thiện rõ rệt nhưng một số mã nhóm BDS đã có thanh khoản theo tuần tăng vọt như TDH, NTL, KBC, ICG chứng tỏ dòng tiền đầu cơ đang gia tăng hoạt động.
Do đó, tôi đề xuất tiếp tục nắm giữ trạng thái đang đó và tiếp tục gia tăng mua nếu có thể do mục tiêu hướng tới của HNX quanh 87 điểm và VN30 là vùng đỉnh cũ quanh 680 điểm có dư địa khá lớn.
Các mã chứng khoán đáng lưu ý giai đoạn này gồm
PVD : break out thành công như kỳ vọng nhưng mục tiêu ngắn hạn quanh 100 (không lớn)
FPT: động lượng tăng giá rất mạnh mẽ, nếu trong phiên hôm nay, tin tức liên quan Apple không làm đảo chiều giao dịch thì FPT có thể tiến khá xa
Nhóm PXS PVC: đang có động lực rất mạnh với PXS thanh khoản nhảy vọt và duy trì đà tăng giá đều đặn còn PVC đã vượt đỉnh 3 năm thuyết phục
Nhóm PGS PVT: đang có dấu hiệu trở lại đường đua và có thể chỉ đợi chờ thông tin lợi nhuận quý 2
REE, GMD: cổ phiếu BCs đang có những bước tiến củng cố khá vững để bứt phá lên vùng 40-50. REE được ưa thích hơn với room còn khá rộng và thanh khoản tốt.
Nhóm BDS : NTL, DXG, OGC đang có thanh khoản tăng vọt theo tuần, hút dòng tiền rất mạnh
Nhóm BDS: DIG, TDH giao dịch thất thường khó dự đoán ngắn hạn
Nhóm BDS: ICG, DIC rủi ro thanh khoản lớn nhưng đà tăng giá (nếu có) có thể mạnh mẽ nhất thị trường
Ngoài ra, các mã khác đang lưu ý gồm ASM, CMI (chú ý thanh khoản rất kém), SVC ..
Và cuối cùng, trong trường hợp khó lựa chọn quá thì các bác cứ nhắm nhóm chứng khoán HCM SSI.
 
Thị trường bất ngờ được kéo lên mạnh bởi các mã Big Blue VIC MSN GAS PVD đẩy VN30 vượt quá nhanh khỏi vùng 637 trong khi phần còn lại chưa theo kịp. Mặc dù thanh khoản chưa xuất hiện nhiều dấu hiệu tiêu cực nhưng việc có khả nhiều các mã Penny (đặc biệt nhóm CK nhỏ) giảm sàn cho thấy tâm lý lạc quan thị trường tạo ra suốt gần 3 tuần qua có dấu hiệu suy yếu
Nhóm MidCap cũng gặp hoàn cảnh tương tự khi khá nhiều cty có báo cáo Quý 2 không khả quan có lẽ là nguyên nhân chủ đạo khiến nhóm này cũng tỏ ra suy yếu bất thường sau phiêu tăng mạnh hôm trước
Với tình hình này, tôi nghĩ thị trường đã đến điểm điều chỉnh. Tôi đề xuất giảm danh mục về mức phòng thủ 20%, ưu tiên các mã Blue Chip có kết quả kunh doanh tốt như PVC, PVD, REE.
Thanh khoản chưa thực sự đe dọa xu hướng tăng giá nên các bác có thể bình tĩnh bán. Thời điểm bán tốt nhất là đầu phiên (nếu tăng mạnh) hoặc quan sát diễn biến tại khung thời gian 9h30 - 9h45.
 
Áp lực kết quả kinh doanh quý 2 kém khả quan của các công ty được công bố gần đây tiếp tục tạo áp lực điều chỉnh lên toàn thị trường. Nhóm BDS sau 02 phiên tăng điểm đã chững lại và đại đa số trở lại vạch xuất phát cho thấy đà tâm lý lạc quan của thị trường chưa được tiếp sức trong khi tâm lý bi quan về kết quả kinh doanh quý 2 đang lan rộng.
Đợt điều chỉnh hiện tại dự kiến sẽ tiếp tục với ngưỡng hỗ trợ gần nhất 637 điểm của VN30 và 79.5 điểm của HNX. Tuy nhiên, thị trường vẫn có những điểm sáng (KMR dư mua trần, số mã tăng điểm vẫn được duy trì trên 20%, trong đó có không ít BlueChip như FPT, BMP …) nên có thể, việc điều chỉnh này sẽ kéo theo hiện tượng phân hóa cổ phiếu mạnh - tăng cứ tăng và giảm cứ giảm
Khi giai đoạn điều chỉnh này chưa rõ sẽ diễn biến thế nào và kéo dài trong bao lâu, tôi đề xuất 2 điểm lưu ý sau:
1. Không duy trì trạng thái cổ phiếu trong danh mục vượt quá 50%, trừ các bác bám bảng cả ngày và đủ nhạy cảm để xử lý tình huống nhanh. Việc sử dụng cơ hội này để tái cơ cấu danh mục nên theo phương pháp được các trader ưa dùng: mua rổ cổ phiếu thử nghiệm sau đó quan sát diễn biến, nếu cổ phiếu nào diễn biến tốt đúng như dự đoán thì tăng cường trạng thái.
2. Không nắm giữ các mã cổ phiếu dưới mệnh giá, cổ phiếu có kết quả kinh doanh có thể xấu. Nhìn chung, tránh các cổ phiếu thuộc thể loại tình hình sản xuất kinh doanh không chắc chắn.
 
Thị trường tiếp tục trong diễn biến điều chỉnh. Đợt điều chỉnh hiện tại dự kiến sẽ tiếp tục với ngưỡng hỗ trợ gần nhất 637 điểm của VN30 và 79.5 điểm của HNX. Việc điều chỉnh này sẽ kéo theo hiện tượng phân hóa cổ phiếu mạnh - tăng cứ tăng và giảm cứ giảm.
Hiện tại, ngoài một số mã mang tính đầu cơ như ASM, KMR đang thể hiện khá tốt thì hầu như thị trường đều hướng tới cổ phiếu dòng PV để phòng tránh rủi ro "kết quả kinh doanh quý 2". PVD PVC PXS là các mã quen thuộc. Hiện tại, PET là ứng viên mới của nhóm này. Với FPT, áp lực bán của 4 triệu cổ phiếu hôm tin đồn Apple thâu tóm không lớn. Cửa tăng giá đang mở ra với FPT rất mạnh, đặc biệt khi FPT vượt 53.
 
“Mọi dòng tiền được gặp nhau ở PV”. Báo cáo KQKD của hầu hết các mã họ PVT đã xuất hiện cho thấy sự thành công vượt bậc của nhóm này so với mặt bằng chung của thị trường và đã kích thích dòng tiền đang lưỡng lự đổ vào họ PV đột biến dù trước đó hầu hết các mã này đã có khoảng thời gian tăng giá khá dài.
Các mã BlueChip hầu hết đều tăng giá (21/30 mã VN30) hỗ trợ đà tăng điểm của VNI cùng với BigBlue truyền thống PVD, GAS, VNM. VN30 dường như đã hoàn tất quá trình điều chỉnh. Tuy nhiên, dấu hiệu bất ổn lại diễn ra trên HNX với thanh khoản giảm bất chấp nhóm PV tăng. PVS sụt thanh khoản bất thường và nhóm BDS hầu hết không cải thiện. Như vậy, dòng tiền không có nhiều cải thiện mà chỉ đổ dồn vào vùng hẹp “tin tốt”.
Thị trường đã cho những tín hiệu khó đoán, rủi ro tăng lên. Có lẽ đã rất lâu rồi SSI mới có một phiên giao dịch với biên độ biến động giá quá hẹp, gần như đứng yên. Đây là mã phản ánh rõ nhất cán cân dòng tiền trên thị trường tại thời điểm hiện tại. Volatility thu hẹp để bùng nổ.
Do vậy, tôi đề xuất các bác dừng các hoạt động mua để chờ đợi các diễn biến của SSI được cập nhật trong phiên và nên sử dụng các biện pháp hegding (bảo hiểm) nếu có.
 
Viết tiếp câu chuyện SSI … Nỗ lực bứt phá của SSI bất thành mặc dù từ đầu phiên được sự ủng hộ của nhóm BlueChip với 21/30 mã VN30 tăng điểm, đặc biệt BID, GMD, HAG ... Cái giá phải trả quá lớn khi SSI đảo chiều vào phút cuối.. Cán cân tâm lý đã thực sự dịch chuyển theo hướng tiêu cực. Rủi ro thị trường đã tăng đến vùng nguy hiểm.
Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta chuẩn bị cho những điều tệ nhất, tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống tối đa có thể (càng thấp càng tốt, bằng 0 càng hay). 30 phút cuối cùng của phiên giao dịch diễn biến khá bất ngờ khi lực bán tăng cường trên diện rộng, có chút đặc điểm của hoảng loạn. Do đó, phiên đầu tuần này có thể có sự phục hồi trong nửa đầu buổi sáng. Đây là thời điểm tốt để các bác ra hàng đồng thời gỡ các trạng thái hedging (short – nếu có).
 
Nhà đầu tư bất ngờ rót 7.58 triệu USD vào Market Vectors Vietnam ETF trong tuần từ ngày 21-25/07 sau 2 tuần nghỉ xả hơi liên tiếp trước đó.
http://vietstock.vn/2014/07/tien-ba...am-etf-sap-cham-150-trieu-usd-3358-358478.htm
Đây được coi là tác nhân chính khiến thị trường tăng điểm trong phiên đóng cửa khi hầu hết các mã BCs trong rổ ETF đều được mua khá mạnh trong khi đà bán đã chững lại do các nhà đầu tư đã "miệt mài" bán trong cả phiên. Thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy có khả năng hình thành Spring Test để bật tăng mạnh trở lại. Tuy nhiên, sau khi nhìn độ rộng thị trường, tôi thấy rằng động lượng trên các nhóm cổ phiếu tác động chủ yếu đến tâm lý thị trường là nhóm CK hầu như không cải thiện. Nhóm BDS chiếm số lượng áp đảo cũng chỉ có một vài điểm sáng bất thường tại SAM, HQC, NBB ....
Do đó, tôi cho rằng, nhóm cổ phiếu CK, BDS vẫn chưa đảo ngược được xu hướng giảm giá đã hình thành nên chúng ta cần cẩn trọng trong nhịp phục hồi (có thể có) sắp tới. Theo dự đoán, có thể có 2 phiên phục hồi nhẹ tiếp theo và đây là cơ hội BÁN tốt. Chúng ta nên tiếp tục giữ trạng thái phòng thủ cho danh mục giai đoạn này.
 
Thanh khoản thấp tiếp tục được duy trì (nếu bỏ FLC thì có thể nói đây là thanh khoản thấp kỷ lục) cho thấy tâm lý chung của thị trường chưa có gì thay đổi. Tuy nhiên, quan sát độ rộng thị trường lại cho chúng ta những nét mới rất thú vị. SSI đã chính thức cùng các mã CK khác đánh mất động lượng và bị chi phối bởi xu hướng giảm giá. Các Big Blue đóng góp lớn trong việc giữ động lượng tăng giá cho chỉ số chung đã phân hóa với việc BVH, MSN bị đẩy xuống kéo theo đà giảm khá mạnh của chỉ số chung. Nhóm cổ phiếu nóng và BDS vốn đã đi đầu trong việc bẻ gãy xu hướng ngắn hạn và nằm khá lâu trong vùng giảm giá lại bắt đầu có những động thái phục hồi. Động lượng tăng giá quay trở lại trên khá nhiều mã nhóm này. Tuy chưa đủ sức để hình thành xu hướng tăng giá nhưng ít nhất cũng cho thấy những tín hiệu đầu tiên của việc lập lại cân bằng trên thị trường. Do đó, có thể thấy rằng, thị trường đã bước đầu tìm được VÙNG cân bằng để tạo điều kiện cho phân hóa cổ phiếu.
Tôi cho rằng, chúng ta có thể bắt đầu lựa chọn cổ phiếu và tham gia thị trường trở lại ở mức độ không quá 50% tài khoản. Giai đoạn này, việc chọn mã và bình tĩnh mua bán quyết định thành công.
 
Mỹ giảm mạnh và Trung Quốc tăng mạnh (thị trường chứng khoán).
Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì mức thấp cho thấy chưa có chuyển biến mới nào trong xu hướng chung. Nhận định hôm quan vẫn tiếp tục có giá trị. Tuy nhiên, với thị trường thanh khoản như này, các vùng cân bằng tâm lý cũng rất mong manh và dễ bị ảnh hưởng mạnh bởi các tin tức có thể không mấy liên quan (thuật ngữ trong ngành gọi là "tin cán chó"). Do đó, tôi cho rằng chúng ta cần thận trọng hơn trong các phiên giao dịch tiếp theo. Tỷ trọng 50% danh mục cổ phiếu được coi là hợp lý trong thời điểm này và chúng ta có thể bình tĩnh quan sát thị trường. Với các bác chưa mua đủ và/hoặc muốn mua thêm, tôi đề xuất tâp trung vào các mã dòng PV đang được thị trường hỗ trợ tốt. Danh sách các mã trong danh mục đã khuyến nghị từ trước được thu hẹp lại với GAS PVC PGS PVS (có thể xem xét thêm PVD PXS)
Lưu ý: thị trường có thể biến động bất thường (thanh khoản tăng vọt) trong các phiên tới và nó sẽ quyết định hướng đi rất mạnh sau đó. Các bác nên dành chút thời gian theo dõi thường xuyên để cập nhật tình hình.
 
Tình hình thế giới tiếp tục xấu đi có khả năng ảnh hướng đến sự cân bằng yếu hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản thấp và nỗ lực kéo giá của nhiều cổ phiếu MidCap như SAM PVX không được như kỳ vọng cho thấy đã xuất hiện nhưng dấu hiệu dạn nứt phía bên Mua.
Tôi cho rằng, đã đến lúc chúng ta bắt đầu giảm tỷ trọng danh mục đến mức tối đa tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của từng người. Mức tối đa cổ phiếu nắm giữ được đề xuất là 20%.
 
Thị trường tiếp tục diễn biến với kịch bản quen thuộc. Các Big Blue nâng chỉ số (GASVNM PVD PVS VIC), một số mã kém thanh khoản bắt đầu giảm và phần còn lại của thị trường đi ngang với thanh khoản thấp.
Trò kéo co chưa có điểm đột phá khi nhóm PV vẫn là tâm điểm của thị trường.
Do vây, tôi cho rằng chúng ta tiếp tục theo chiến lược như cũ: giảm tỷ trọng danh mục
Có một số ý kiến kỹ thuật cho rằng việc đa số các mã đi ngang là biểu hiện của tích lũy để sẵn sàng bật tăng. Xét trên quan điểm quản trị rủi ro như đã trình bày với các anh chị trong Thư gửi nhà đầu tư tháng 8, tôi nhân thấy, nếu giao dịch tích lũy thực sự thì khi bật tăng chắc chắn sẽ kéo dài hơn T+3 và thanh khoản đủ lớn để chúng ta tham gia. Đợi tín hiệu thị trường xác nhận và chấp nhận thiệt vài % đổi lại việc có thể bị sa lầy vào vị thế xấu.
 
Sức mua ATC bất ngờ cuối phiên tập trung trong nhóm Big Blue đã đẩy VNI vượt 600 điểm khá dễ dàng. Việc VCB tham gia kéo thị trường đã được kỳ vọng từ trước nhưng tôi bị bất ngờ trước sự bật của GAS trong phiên hôm nay. GAS và VCB tạo gần 6 điểm cho chỉ số, trong đó riêng GAS đã chiếm 5,5 điểm tạo sự bứt phá một cách ngoạn mục qua mốc 605 điểm đã hai lần không vượt được qua. Thanh khoản chưa được cái thiện so với trung bình năm nhưng đã tăng gần 20% so với trung bình 2 tuần gần đây.
Lần này, một mình GAS đã gánh toàn bộ thị trường khi nhóm PV có dấu hiệu suy yếu, chỉ có một số mã chưa tăng trong giai đoạn vừa qua chạy theo như PXS, PVG, PET. Nhóm MidCap (cổ phiếu vốn hóa trung bình) đại diện là nhóm “hàng nóng” BDS, CK và Khoáng sản bật lại khá mạnh sau 1 tuần giảm giá với những cái tên nổi bật như DXG HDG HQC HUT KBC KSA KSS MCG SJS VCG và SSI. Sự dịch chuyển này khiến chúng ta cần xem xét đánh giá lại về khả năng của kịch bản 2 trong tháng 8. Nếu nhóm chứng khoán, dẫn đầu là SSI tiếp tục có phiên tăng điểm thì thị trường đã đủ điều kiện cho việc xem xét lại này.
Còn hiện tại, tôi cho rằng, chúng ta nên tiếp tục giữ quan điểm thận trọng và tiếp tục giảm dần danh mục cổ phiếu, đặc biệt ưu tiên bán nhóm PV trước. Có vẻ như trò chơi kéo co còn tiếp tục hấp dẫn các bên, trong khi đợi các tín hiệu xác nhận thêm để đánh giá lại, các bác có thể xem xét tiếp tục phân bổ danh mục cho các mã đáng lưu ý tiếp theo sau (không vượt 50%)
 
Thanh khoản tăng khá, vượt 2.5k tỷ và nỗ lực kéo Big Blue MSN bất thành khiến các mã thị trường chủ chốt khác được giật lên rất nhanh rồi cũng giảm nhanh không kém. Đây là dấu hiệu của phiên giao dịch kỹ thuật "vượt lên - hụt hơi". Rủi ro ngắn hạn của thị trường đã tăng vọt nên tôi cho rằng khả năng có mã bứt phá ngược thị trường rất ít. Chúng ta nên đứng ngoài thị trường giai đoạn này.
 
Nước ngoài tiếp tục bán ròng khi VNI chạm vùng đỉnh 605-610, thanh khoản cải thiện ở mức khá. Nhóm Vận tải đồng loạt bật tăng mạnh trở thành leader của thị trường phiên hôm qua. Trò chơi kéo có vẫn tiếp tục và đang có xu hướng hình thành kiểu phân hóa mới. Có lẽ do nước ngoài bán ròng nên dòng tiền hầu như tránh nhóm Blue Chips và chuyển hướng sang các mã MidCap và một số Penny. Với dòng tiền duy trì ổn định ở mức trung bình, thị trường có thể bắt đầu chuyển sang chiến lược break out - tích lũy, bùng nổ vượt cản.
Tôi cho rằng, dự đoán thị trường hiện tại chỉ có thể giới hạn trong thời gian T+5 trước khi VNI có các xác nhận chính xác vượt đỉnh vs điều chỉnh. Chúng ta tiếp tục quay lại thị trường với 50% TK và bám sát chiến lược break out.
 
Thị trườn tiếp tục diễn biến theo kịch bản quen thuộc mấy hôm nay. Nhóm MIDCAP đã giảm đà tăng nhưng về cơ bản vẫn duy trì động lực vốn có. Thanh khoản được cải thiện liên tiếp 3 phiên có thể coi là tín hiệu tích cực đầu tiên trong đợt sóng này. Mặc dù các chỉ số đã điều chỉnh rất mạnh nhưng chưa đánh mất động lực tăng giá. Tuy nhiên, VNI tăng quá nhanh với nhóm Big Blue đã đưa chỉ số tiến đến vùng đỉnh cũ, bỏ khá xa HNX. Chúng ta nên cảnh giác với sự lệch pha này vì nếu VNI điều chỉnh chắc chắn sẽ tác động đến toàn thị trường. Tôi đề xuất giữ nguyên trạng thái hiện tại.
 
Áp lực bán từ khối ngoại tiếp tục đè nặng lên nhóm BlueChip, đặc biệt là MSN, đã ép VNI trở lại mốc 600 điểm. VNI và HNX mất động lượng tăng giá, chuyển sang trạng thái trung lập. Bước tiếp theo của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào hành động của khối ngoại trong các phiên cuối tuần. Điểm sáng trong phiên hôm nay là thanh khoản giảm nhẹ, nhóm MidCap tiếp tục có nhiều mã thể hiện được sức mạnh, tiêu biểu là nhóm Vận tải và PV. Tôi cho rằng chúng ta nên tiếp tục giữ trạng thái hiện tại (tối đa 50% cổ phiếu) và có thể thực hiện tái cơ cấu danh mục theo hướng giảm tỷ lệ các BlueChip (trừ VIC).
 
Thị trường diễn biến không có gì mới với áp lực bán ròng mạnh ở nhóm BCs. VIC đã vượt lên MSN về giá trị bán ròng. Tuy nhiên, VIC với vị thế đứng đầu ngành BDS với tin chia thưởng cổ phiếu sắp tới và PVD tương tự đã kéo VN30 tăng điểm. Có khả năng, 2 mã này tiếp tục được sử dụng để cân bằng thị trường. Ở nhóm mã thị trường, SSI là điểm sáng khi rất nhanh chóng trở lại đỉnh ngắn hạn cũ, tách khỏi dòng chứng khoán nói chung. Tôi cho rằng, chúng ta nên tiếp tục duy trì trạng thái như cũ.
 
Nước ngoài tiếp tục bán ròng chưa rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, họ PV một lần nữa chứng tỏ sức mạnh khi PVS một mình gánh toàn bộ sàn HNX. Tốc độ break out mạnh mẽ của PVS đa kéo theo các cổ phiếu PV khác và lan rộng ra toàn thị trường trong phiên chiều, đáng chú ý nhất là nhóm CK đã tăng diểm.
Bước tiến của PVS đã đẩy HNX trở lại xu hướng tăng giá trong khi áp lực bán BCs của khối ngoại khiến VNI chưa có nhiều cải thiện.
Tôi cho rằng chúng ta có thể gia tăng trạng thái lên 100% cổ phiếu. Các bác bám bảng được có thể sử dụng margin. Các bác chưa mua đủ trong phiên hôm qua có thể xem xét danh mục truyền thống.
 
Back
Top