Mỗi ngày là một vở kịch

HPG có phiên đảo chiều ngoạn mục khi lãnh đạo công ty rất nhanh chóng công bố thông tin lợi nhuận sớm hơn dự kiến, bác bỏ tin đồn kết quả kinh doanh sa sút phát sinh khi HPG gãy từ đỉnh 46.x xuống. Nhóm thép bật trở lại cũng chính thức đảo chiều tâm lý của thị trường. Áp lực điều chỉnh hầu như không còn, xu hướng tăng giá lại tiếp tục được tích lũy động lượng.
Chiến lược chung của chúng ta không thay đổi. Có thể 1-2 phiên tới, thị trường sẽ giao dịch tích cực, đưa VNI vượt đỉnh 690. Cơ hội sẽ xuất hiện nhiều hơn
 
Sức ép tâm lý từ HPG lại một lần nữa bùng phát trên thị trường, ảnh hướng rất mạnh đến điểm số. Tuy nhiên, điểm tích cực của HPG có thể thấy là làm lộ diện những cổ phiếu đang thể hiện "khỏe hơn thị trường". Trong bối cánh xu hướng tăng giá đang hiện hữu nhưng động lượng suy yếu, sự phân hóa tiếp tục có đất diễn.
Nhiều cổ phiếu thuộc nhóm "hàng chợ" tăng mạnh (FLC VHG SHN....) làm khá nhiều người quan ngại. Chúng ta cũng cần thận trọng hơn nhưng về cơ bản, tôi cho rằng nền tảng xu hướng của chúng ta không có thay đổi đáng kể nào.
 
Thị trường tiếp tục phát triển tốt, trạng thái thanh khoản và cơ cấu thị trường không có nhiều biến động. Tín hiệu tiêu cực lớn nhất là sự bùng nổ của các cổ phiếu "hàng chợ" trên diện rộng hơn. Nhóm vốn hóa lớn đang tỏ ra đuối sức hơn so với nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.
Thông tin họp cổ đông bất thường của BID được công bố 2 ngày thì cũng có 2 ngày giao dịch "ép biên độ" quyết liệt của BID. Dự kiến, theo quan điểm kỹ thuật, BID có thể bứt phá trong 1-2 phiên tới.
Kế hoạch với danh mục Trading của chúng ta linh hoạt thay đổi theo chiều hướng của BID hoặc PV. Các bác chú ý phản ứng nhanh nhẹn
 
Thị trường vẫn chịu ảnh hưởng khá lớn từ HPG dẫn đến cục diện giằng co khả năng còn tiếp diễn cho đến khi HPG ổn định trở lại hoặc có nhóm dẫn dắt mới đủ mạnh để loại bỏ ảnh hưởng của HPG. Sự phân hóa vẫn chi phối thị trường, thậm trí ngay cả trong nhóm cổ phiếu "hàng chợ".
Về cơ bản, xu hướng tang giá vẫn không thay đổi, trạng thái chung của thị trường cũng ko có biến động đáng kể nào. Chiến lược chung của chúng ta vẫn giữ nguyên
 
Áp lực tâm lý từ HPG vẫn đè nặng lên thị trường trong tình hình chưa xuất hiện nhóm dẫn dắt nào thay thế. Xu hướng tăng giá chưa có thay đổi đáng kể nhưng động lượng lại tiếp tục "vật vã" tích lũy trở lại.
Phiên giao dịch hôm qua, nhóm siêu Bluechip đồng loạt giảm mạnh, kéo chỉ số thị trường sụt mạnh. Xu hướng thị trường vẫn được duy trị dựa trên sự phân hóa mạnh mẽ từ nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Dự kiến, trọng điểm của thị trường vẫn xoay quanh xu hướng này cho đến khi có cổ phiếu/ nhóm dẫn dắt thực sự xuất hiện.
Trong điều kiện thị trường yếu như hiện tại, các mã được canh MUA cũng cần chú ý chỉ mua quanh tham chiếu trở xuống, ko mua đuổi.
 
HPG có dấu hiệu ổn định trở lại, nhóm Thép có khả năng sóng hồi ngắn nhưng đủ làm tâm lý thị trường ổn định trở lại và có khả năng bứt phá trong thời gian ngắn tới. Chúng ta vẫn tiếp tục ưu tiên cho danh mục trading trên nền tảng xu hướng tăng giá hiện hữu.
 
Thị trường hôm nay đã có thay đổi căn bản. Dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển rất nhanh về nhóm Bank, do BID làm Leader. Với khá nhiều thông tin đồn thổi về hệ thống bank (thừa tiền, giảm lãi suất, VCB công bố lợi nhuận tăng trưởng, nới room ....), có thể nói thị trường đang đứng trước cơ hội bứt phá rất lớn khi nhóm dẫn dắt là BANK.
Do đó, chiến lược của chúng ta cũng cần điều chỉnh lại theo hướng tập trung hóa. Dĩ nhiên, xu hướng tăng giá vẫn diễn ra trên toàn thị trường (ngoại trừ các mã "hàng chợ" rủi ro cao) nhưng hiệu quả thì rất khác biệt.
 
Khi HPG và Thép chững lại, VNI vượt đỉnh 690 bất thành. Sự phân hóa càng mãnh liệt hơn khi rất nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa, nhỏ, thanh khoản thấp, đã tăng mạnh trong thời gian qua đồng loạt giảm mạnh với khối lượng tăng vọt. Có thể nói, đây là dấu hiệu phân phối rõ nét nhất với nhóm cổ phiếu này. Cơ hội có thể đến với nhóm cổ phiếu thanh khoản lớn.

Về cơ bản, trạng thái của thị trường không có nhiều thay đổi, BID đã chững lại 1 phiên như dự đoán và phiên hôm nay quyết định liệu sóng Bank được dẫn dắt bởi BID đã bắt đầu hay chưa như đầu năm 2015. Trừ trường hợp BID giảm xuống dưới 17.45 với khối lượng trên 3.5 triệu cổ phiếu sẽ tác động xấu đến xu hướng vừa hình thành, các trường hợp khác đều cho chúng ta kết quả khả quan về sóng Bank.
 
VnIndex đi ngang, hướng đi chung của thị trường vẫn phát triển theo kịch bản của chúng ta: Phân hóa - dòng tiền dịch chuyển sang các cổ phiếu có thanh khoản.
Note: giao dịch của nhóm Thép đã chậm lại, HPG ổn định hơn. Với tình hình diễn biến thị trường và kết quả kinh doanh chung của nhóm Thép, thời điểm dòng tiền trở lại nhóm Thép sẽ sớm diễn ra, chúng ta chuẩn bị dần là vừa.
 
Diễn biến bất ngờ của VNM đang tác động tiêu cực đến thị trường (ra tin lợi nhuận tốt vẫn bị bán, đặc biệt là khối ngoại). Các cổ phiếu thanh khoản thấp đồng loạt giảm mạnh hơn đã kéo chỉ số VNI lần nữa trở lại sát gần ngưỡng hỗ trợ 670. Tuy xu hướng tăng giá chưa bị vi phạm nhưng chúng ta cũng cần cảnh giác hơn với những diễn biến khó lường từ khối ngoại khi họ tập trung vào những cổ phiếu có tác động lớn đến chỉ số và tâm lý như VNM VCB MSN ...
Trước mắt, trong thời gian chờ đợi thị trường lấy lại cân bằng, chúng ta nên tiếp tục tập trung ở danh mục trading ngắn hạn làm chủ đạo.
 
Có thể nói sóng gió đã tam thời lắng xuống khi BID thể hiện cách giao dịch của những mưu đồ lớn. Làn sóng call margin thứ 2 (các mã thanh khoản thấp) có dấu hiệu dịu lại nhưng trọng tâm phân hóa thị trường trong thời gian tới vẫn hướng vào nhóm này (theo chiều giảm giá).
Về cơ bản, xu hướng Uptrend được thử thách mạnh mẽ (khi các chỉ số động lượng đề giảm tới ngưỡng Oversold) nhưng vẫn được bảo toàn. Quá trình phân hóa tiếp tục.
 
BID đã chững lại khi không được sự ủng hộ của nhóm Bank, nhất là lực bán bất thường trên VCB. VNI một lần nữa test lại 670 cho thấy dù xu hướng tăng giá vẫn bảo toàn nhưng trong ngắn hạn, VNI sẽ rất gian nan trong khung 670-690.
 
VNM VCB quay trở lại nâng đỡ điểm số VNI. Thị trường tiếp tục trạng thái giằng co. BID coi như đã phá vỡ mô hình break out và quay lại trạng thái kém tích cực như cũ. Có lẽ thị trường kỳ vọng nhiều hơn so với những gì BID thể hiện trong ĐHCD bất thường.
 
Thị trường thiếu vắng nhóm trụ cột nên VNI có khả năng còn tiếp tục rất vất vả giao động trong khung 670-690. Xu hướng tăng giá vẫn giữ nguyên, chỉ là động lượng cần tích lũy lại trong ngắn hạn nên quá trình phân hóa dự kiến vẫn là đặc điểm chủ đạo của thị trường.
 
VNI vẫn "vật vã" tích lũy trong khung 679-690. Đây được coi là lần thứ 3, VNI test hỗ trợ quanh 670 và tác nhân chính của cú test lần này là nhóm PV khi giá Oil thế giới lại lao dốc, củng cố bất thành mốc 50USD.
Uptrend giữ được, du đã suy yếu khá nhiều. Về cơ bản, thị trường không có thay đổi gì đáng kể nên các kế hoạch, chiến lược của chúng ta giữ nguyên
 
Thị trường diễn biến không thuận lợi khi chưa có cổ phiếu/nhóm dẫn dắt. Trong điều kiện thanh khoản chung yếu, dao động (volatility) có thể đột ngột tăng giảm khó dự doán. Chúng ta cần tạm thời ngừng hoạt động trading, nắm giữ danh mục hiện tại để quan sát các phản ứng tiếp theo của thị trường.
 
Thị trường tiếp tục ở trong vùng trống thông tin và VNI loanh quanh sát ngưỡng hỗ trợ 670 thời gian lâu hơn dự kiến với tác nhân lớn nhất đến từ nhóm PV. Trong tình hình diễn biến khó lường của giá Oil hiện tại, khả năng VNI chọc thủng 670 gây áp lực tâm lý lên thị trường rất lớn dù sự phân hóa vẫn rất mạnh.
Chúng ta cần cẩn trọng hơn trong giai đoạn này, đưa danh mục về trạng thái an toàn.
 
VNI chính thức thụt xuống dưới ngưỡng hỗ trợ mạnh 670, chính thức xóa hết động lượng tăng giá đã có được. Tuy nhiên, thị trường vẫn mang đặc điểm giống với cú sụt 8/8/2016, khó dự báo ngắn hạn khi sự phân hóa vẫn tiếp tục duy trì khá mạnh. Việc nhóm PV đột ngột quay đầu tăng cuối phiên giúp VNI có phiên "rút chân nến" như hôm qua là một ví dụ rõ nét.
Nguyên nhân ban đầu được cho là làn sóng rút margin từ các mã riêng lẻ "có deal" (hôm qua là hiện tượng KBC). Bởi vậy, thị trường sẽ tiếp tục chịu sự chi phối - phân hóa này. Chúng ta cần cẩn trọng nhưng không cần rút lui sớm, đưa danh mục về trạng thái phòng thủ.
 
Lần đầu tiên kể từ ngày đưa vào hoạt động, chỉ số VNXALL tăng điểm. Nhóm BlueChip đã chống đỡ cho thị trường khá tốt trong phiên giao dịch cuối tuần. Khối lượng và biên độ giao động giá của HPG đã đạt yêu cầu ổn định, dự kiến nhóm thép sẽ sớm quay lại nâng đỡ tâm lý thị trường
 
Nhóm Thép phục hồi đúng lúc đem tới cho thị trường sự cân bằng tâm lý cần thiết. Có thể nói, trong 1 tháng trở lại đây, nhóm Thép đang là nhóm dẫn dắt thị trường dựa trên nền tảng FA vững (tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao, chính sách vĩ mô ...) và TA (thanh khoản chung của nhóm rất tốt, có tính thị trường cao, ít có khả năng bị chi phối bởi nhóm nhỏ nhà đầu tư). Dự kiến, nhóm này sẽ còn tiếp tục chi phối tâm lý thị trường cho đến cuối năm. Ứng viên còn lại có thể là ẩn số ở các siêu BCs : VIC VNM VCB
Về mặt kỹ thuật, HPG đang có ngưỡng cản rất mạnh ở vùng 44-45, cũng được coi như vùng phân phối ngắn hạn, khả năng điều chỉnh bất ngờ hoặc tạo 2 đỉnh lớn. HSG được đánh giá cao hơn đoạn này do quá trình tích lũy tốt hơn. Chỉ cần 1 phiên tăng điểm trên 2% nữa là HSG sẽ chính thức thoát khỏi xu hướng điều chỉnh và trở lại Uptrend dài hạn của mình.
Do đó, chiến lược chung của chúng ta ko điều chỉnh nhiều so với ngày hôm qua. Ưu tiên vào danh mục bám bảng.
 
Back
Top