Mỗi ngày là một vở kịch

Tính chất chung của thị trường vẫn được giữ nguyên. BCs tiếp tục thoái trào và nhóm BDS cho thấy dòng tiền chưa thực sự đổ vào chứng khoán. Một số mã chủ chốt đã giúp nhóm MIDCAP và SMALLCAP duy trì tốt động lượng tăng giá của mình.
Do đó, tôi cho rằng chúng ta lại có thể tiếp tục trading trên nhóm MIDCAP truyền thống. Các bác vẫn lưu ý cân bằng giữa mua/bán trong phiên, nhanh chóng cut ngay các mã không có phản ứng như dự kiến.
 
Thị trường tiếp tục diễn biến như cũ với thanh khoản ở mức trung bình thấp. Chiến lược của chúng ta được đề xuất cũng không thay đổi.
 
Sự trở lại bất ngờ của MSN đã đưa lại nhân tố đầu tiên kích thích động lượng tăng giá của thị trường. Tuy thị trường chưa thực sự thay đổi về cơ bản nhưng rủi ro đã được giảm đáng kể và cơ hội xuất hiện nhiều hơn. Đặc biệt, nhóm BDS theo đó đã phát đi tín hiệu tích cực trên một số số mã cho thấy rất có khả năng thị trường có thể lấy lại động lượng tăng giá trong tuần tới.
Do đó, tôi cho rằng chúng ta tiếp tục duy trì chiến lược trading như cũ với sự thận trọng cần thiết nhưng có thể gia tăng quy mô hoạt động trading (sử dụng margin).
 
Thanh khoản thị trường chưa được cái thiện cho thấy diễn biến ngắn hạn của thị trường vẫn tiếp tục không có gì thay đổi. Điểm sáng trong phiên hôm qua chính là độ rộng của thị trường vẫn duy trì tốt với số mã tăng giá áp đảo. Có thể thấy, nhóm MIDCAP và SMALLCAP vẫn tiếp tục khá ổn định trong quá trình tái tích lũy để lấy lại động lượng tăng giá
Do đó, tô cho rằng chúng ta vẫn tiếp tục chiến lược hôm qua - trading ngắn hạn, mua nhanh bán nhanh, mã nào ko diễn biến như dự kiến cần cắt ngay
 
MSN dừng bước và GAS nổi lên thay thế. Chỉ số đang được các Big Blue nâng đỡ và tạo điều kiện cho tâm lý thị trường ổn định hơn. Thuy nhiên, chưa có sự thay đổi đáng kể nào từ thị trường ngoài việc KLF, FLC bất ngờ có những giao dịch đột biến. Do đó, tôi cho rằng chúng ta tiếp tục giữ chiến lược trading như hiện tại, ko nên tăng quy mô.
 
Nhóm BlueChip tiếp tục chịu áp lực bán mạnh từ dòng tiền đầu cơ ngoại đang rút về theo đà tăng giá của đồng USD kéo theo VNI tiếp tục chuyển động trong xu hướng đi ngang. Nhưng trên sàn HNX đã có sự thay đổi đáng kể khi nhóm PV phục hồi mạnh và nhóm BDS vừa và nhỏ tăng tốc. Động lượng tăng giá đã trở lại trên HNX. Rủi ro tiếp tục giảm. Cơ hội đã xuất hiện nhiều hơn cho cả việc mua gom nắm giữ và trading ngắn hạn. Các bác chuẩn bị tiền là vừa rồi.
 
Tin đồn về việc các công ty chứng khoán lớn đã chạm trần margin so với thông lệ có vẻ ảnh hưởng khá lớn đến thị trường thông qua các cổ phiếu nóng hút tiền thời gian qua. Theo đánh giá cá nhận và từ thực tế đợt sóng 2013 thì vấn đề "trần margin" không phải là vấn đề lớn của thị trường.
Nhìn chung, HNX với sự hỗ trợ đặc biệt của nhóm tài chính vẫn tiếp tục củng cổ động lượng tăng giá và VNI cũng tiếp tục quá trình tích lũy. Có khả năng trong ngắn hạnh HNX sẽ tạm nghỉ để ổn địnhlại động lượng trước những tin đồn kiểu trên. Tuy nhiên, vì đã có động lượng nên khả năng tách tốp của nhiều cổ phiếu vẫn diễn ra mạnh mẽ. Cơ hội hiện hữu trên nhóm MIDCAP và SMALLCAP
Do đó, tôi cho rằng chúng ta tiếp tục chiến thuận trading tại, chú ý cẩn trọng trong việc sử dùng margin, tránh để rơi vào trường hợp hết sức mua khi cơ hội mới xuất hiện.
 
Nhóm PV đã trở lại góp phần nâng đỡ tâm lý thị trường dù chưa được mạnh mẽ như kỳ vọng. Nhìn chung, thị trường vẫn tiếp tục quá trình tích luỹ để lấy lại động lượng tăng giá. Nhóm MIDCAP và SMALLCAP vẫn giữ vai trò dẫn dắt thị trường trong giai đoạn này. BlueChip vẫn chịu áp lực bán thoái vốn từ dòng tiền đầu cơ ngoại khi USD liên tục tăng giá. Do đó, tôi cho rằng chúng ta nên tiếp tục duy trì chiến lược trading như cũ.
 
Thị trường vẫn tiếp tục quá trình tái tích lũy để lấy lại động lượng. Trong khi nhóm BCs vẫn chịu sức ép bán mạnh thì nhóm SMALLCAP đã thực hiện bứt phá bước đầu thành công cho thấy tâm lý tích cực đang dần quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, thị trưởng ở trong tình trạng này thì nhóm cổ phiếu nóng sẽ có lợi thế hơn rất nhiều do tâm lý đã chuyển biến và dòng tiền đầu cơ không bị hút bớt bởi các cổ phiếu BCS cơ bản.
 
Tin đồn về việc Thông tư mới của NHNN siết chặt cho vay chứng khoán cùng với đà bán ròng tiếp diễn trên nhóm BCs của khối ngoại đã tác động rất tiêu cực đến thị trường. Do đó, trước khi kết thúc hợp Quốc hội để cho vấn đề rõ ràng hơn, tôi cho rằng chúng ta cần giữ quan điểm thận trọng trong giai đoạn này, giảm tỷ trọng danh mục xuống mức chấp nhận rủi ro được và tạm dừng mua trong giai đoạn này.
 
Thị trường thế giới đang diễn biến khá tốt sau khi EU phát tín hiệu bơm tiền và Trung Quốc chính thức hạ lãi suất kích thích kinh tế. Với tín hiệu từ TQ tốt lên có thể tác động mạnh mẽ hơn đến Việt Nam so với các khu vực khác. Tình hình thị trường trong nước vẫn diễn biến theo chiều hướng khá xấu. Nếu thị trường chứng khoán được điều chỉnh bởi 3 nhân tố: Giá trị, xu hướng và cảm xúc thì hiện tại, cảm xúc/ tâm lý đang chi phối thị trường. Thông tư 36 tiếp tục gây tranh cãi khi các số liệu của VN thường không được cung cấp đầy đủ và chính xác. Thị trường không sợ TIN XẤU nhưng rất ghét sự KHÔNG CHẮC CHẮN. Đây là đặc điểm chủ đạo của thị trường dưới tác động của TT36
Bởi vậy, khi HSC tiếp nối SSI ra tin giảm margin của KLF, FLC đã ngay lập tức xóa bỏ động lượng tăng giá vốn rất mạnh mẽ của FLC từ đầu phiên. Áp lực rút vốn từ dòng tiền đầu cơ ngoại vẫn chưa giảm bớt nên BlueChip vẫn chịu sức ép quá lớn và có vẻ đã lan sang cả các nhà đầu tư nội cầm BCs. Mặc dù nhóm MIDCAP và SMALLCAP vẫn khá vững vàng nhưng chúng ta hết sức lưu ý khi yếu tố chi phối thị trường lúc này là Cảm xúc/ Tâm lý, thường có tác động rất bất ngờ tới thị trường trên diện rộng, khác với sự chắc chắn của 2 yếu tố còn lại.
Do đó, tôi cho rằng chúng ta lại phải quay trở lại trạng thái phòng thủ, cẩn trọng hợp lý, trading nhanh, không nắm giữ quá lâu khi diễn biến không như kỳ vọng. Đặc biệt, nên cẩn trọng với các mã BlueChip hoặc MIDCAP đã tiến dần đến BCs (giá quanh 20, thanh khoản rất lớn). Điều đáng mừng là có khá nhiều mã vẫn giữ được động lượng tăng giá và nằm trong uptrend.
 
Thị trường hôm qua diễn biến theo xu hướng cũ: ảnh hưởng tâm lý trước các thông tin không rõ ràng của TT36 và áp lực bán của nhóm BCs, đặc biệt là các Big Blue. Điểm đáng chú ý trong phiên là nhóm SMALLCAP vốn chịu tác động mạnh nhất của tâm lý đã trượt giảm sâu sau thời gian dài chống cự (vẫn chưa mất động lượng) và sự phục hồi bất ngờ cuối phiên của nhóm MIDCAP. Thanh khoản cả 2 sàn sụt giảm khi chỉ số tạo GAP là những tín hiệu tích cực đầu tiên và tôi cho rằng hầu hết đến từ nhóm MIDCAP.
Do đó, tôi đề xuất chúng ta tiếp tục chiến lược cũ : tránh xa nhóm BCs, giữ danh mục tập trung vào MIDCAP, đảm bảo tỷ trọng cố phiếu ở mức an toàn với mỗi người và nhanh chóng loại bỏ các mã ko diễn biến như kỳ vọng.
 
Tín hiệu tích cực từ nhóm MIDCAP phiên giao dịch trước đó tiếp tục đươc mở rộng trong phiên hôm qua. Nhóm SMALLCAP cũng giật trở lại dù thanh khoản chưa thuyết phục. Chỉ số chung được hỗ trợ bởi nhóm BigBlue như VIC, MSN, VCB ... (được cho là có sự hỗ trợ từ việc các ETFs tracking theo chỉ số MSCI Châu Á cơ cấu).
Nhìn chung, thị trường chưa có chuyển biến gì rõ rệt trên diện rộng. Tuy nhiên, việc nhóm MIDCAP trụ vững cho thấy tâm lý thị trường đã dần được cân bằng sau tác động của TT36 đi kèm với đà bán BCs của khối ngoại. Cơ hội vẫn có thể xuất hiện trên MIDCAP có game. Ngoài ra, TT có thể được hỗ trợ tâm lý tốt trong phiên hôm nay khi Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở sửa đổi được đánh giá là tác động tích cực đến TT BDS.
 
Nếu thị trường chứng khoán được điều chỉnh bởi 3 nhân tố: Giá trị, xu hướng và cảm xúc thì hiện tại, cảm xúc/ tâm lý đang chi phối thị trường. Ngay từ đầu phiên, SSI dẫn dắt thị trường. Nhóm BDS là lực đỡ chủ đạo tạo động lượng tăng giá sau khi Luật Nhà ở sửa đổi được thông qua và nới điều kiện vay vốn của gói 3k tỷ.
Yếu tố tâm lý bất ngờ quay lại đẩy thị trường vào trạng thái tiêu cực khi GAS bị bán tháo đầu phiên chiều (có thông tin là do VinaCapital bán). Với động thái bán bất ngờ và mạnh mẽ không giống như cách bán của nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp này thì nguyên nhân lý giải chính được cho là tránh rủi ro trong phiên họp OPEC khai mạc vào tối qua. Dù chưa có kết quả rõ ràng nhưng giá dầu đang tiếp tục giảm. Riêng GAS và PVD đã lấy đi của thị trường hơn 10 điểm.
Tiếp nối đà bán của nhóm PV theo sau GAS, tin đồn trên các diễn đàn về việc UBCK sẽ thanh tra một số mã có thanh khoản đột biến bất thường trong thời gian qua, cụ thể là đa số nhắm vào nhóm FIT, FLC, KLF, đã kích hoạt đà bán tháo của nhóm này (đồng loạt đo sàn)
http://cafef.vn/thi-truong-chung-kh...ch-lon-o-mot-so-ma-201411261929273206ca31.chn
Và cuối cùng là sức ép giảm giá của nhóm BCs như thường lệ. Áp lực tâm lý nặng nề đang bao trùm lên toàn thị trường dù nhóm BDS trụ lại khá vững sau phiên hôm qua. Do vậy, tôi cho rằng chúng ta nên bình tĩnh ứng xử trong tình huống này. Về cơ bản, quan điểm thận trọng vẫn tiếp tục được giữ nguyên. Các bác xem xét mức độ chấp nhận rủi ro của mình để xác định tỷ lệ danh mục hợp lý.
 
OPEC đã không cắt giảm sản lượng khai thác, giá dầu sụt giảm mạnh và được dự đoán nhiều khả năng sẽ xoay quanh mốc 65USD. Như vậy áp lự lên nhóm PV vẫn tiếp tục được duy trì, có thể không mạnh mẽ như những phiên vưa qua nhưng cũng cho thấy tương lai ngắn hạn không khả quan.
Trở lại với thị trường hôm qua. Sau khi GAS chạm 90 và PVS chạm 34 đã đồng loạt bật trở lại làm tiền đề cho nhóm MIDCAP và SMALLCAP giữ vững đà tăng giá. Khối lượng giao dịch thấp cho thấy trạng thái thị trường không có nhiều chuyển biến đáng kể. Đồng thời cũng lộ diện khá rõ sức mạnh của nhóm BDS MIDCAP.
Do vậy, tôi cho rằng chiến lược trading của chúng ta cũng không có thay đổi nhiều, chỉ lưu ý các bác xem xét tập trung danh mục vào BDS. Ai đã mua được hôm qua thì xin chúc mừng các bác. Chúng ta có thể vẫn tiếp tục trading/ mua trong ngày hôm nay nếu GAS và nhóm PV không bị bán tháo ồ ạt (GAS giữ được 89) và ngược lại thì chúng ta cũng giảm danh mục, cut margin. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta vẫn phải duy trì quan điểm thận trọng, ko dùng quá 150%, không giữ lại các mã không diễn biến như kỳ vọng để nguồn lực cho các cơ hội khác.
 
MIDCAP trở thành nhóm mạnh mẽ nhất nâng đỡ tâm lý thị trường bất chấp nhóm PV vẫn tiếp tục tốc độ rơi như cũ. Công đầu phải kể đến các cổ phiếu BDS vốn chiến tỷ trọng lớn trong nhóm này. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp và là phiên BDS thể hiện sức mạnh lớn nhất.
Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà phiên giao dịch hôm nay có ý nghĩa khá quan trọng, có thể đánh dấu bước ngoặt mới của tâm lý thị trường khi GAS và PVD đã khớp lệnh với khối lượng lớn bất thường trong 3 phiên vừa qua ( PVD đã đạt kỷ lục).
Do vậy, tôi cho rằng chiều hướng trading hôm nay phụ thuộc vào sự chuyển động của PVD, GAS. Nếu 2 mã này bật trở lại thì chúng ta có quyền kỳ vọng TT sẽ tiếp tục tăng đủ T+3 và ngược lại, cần giảm bớt danh mục về tỷ lệ an toàn hợp lý (bán phần đã mua hôm trước ...)
 
Thị trường có một phiên giao dịch ngoài dự đoán khi không ngả theo hướng tăng hoặc giảm rõ nét. Họ PV đã có một ngày khởi nghĩa không thành công lắm với PVS là đầu tàu. Do vậy, tôi cho rằng nên tiếp tục bảo lưu nhận đỉnh của ngày hôm qua sang hôm nay.
 
Nhóm PV phục hồi khá vất vả thay vì kỳ vọng bật trở lại theo hình chữ V làm thu hẹp một phần cơ hội tăng mạnh của thị trường. Nhóm BDS MIDCAP vẫn tiếp tục tỏ ra khá vững chắc nhưng thanh khoản chung của thị trường thấp, không đủ động lực cần thiết cho đợt phục hồi vững vàng. Do đó, trước khi có tín hiệu rõ ràng hơn từ nhóm PV và thanh khoản của thị trường, tôi đề xuất tiếp tục giữ chiến lược trading với tâm lý thận trọng cần thiết, tập trung vào nhóm BDS MIDCAP.
 
Sự phục hồi của nhóm PV chưa có cải thiện nhiều (thanh khoản thấp + không đồng loạt). Thị trường tiếp tục diễn biến theo kịch bản như hơn 1 tuần nay với sự dẫn dắt chủ đạo của nhóm MIDCAP, tiêu biểu là BDS và theo sau là Vận tải.
Với tình trạng chưa có cổ phiếu BCs dẫn dắt và thanh khoản kém hiện tại, có thể có một đợt bùng nổ ngắn để kết thúc giai đoạn kiểu này. Do vậy, tôi cho rằng chúng ta cần tập trung dứt điểm trong ngày hôm nay - mua hoặc đảo danh mục - và bắt đầu canh bán dần từ thứ 6.
 
Dòng PV tiếp tục phục hồi yếu, không thực sự thuyết phục đẩy thị trường vào trạng thái volalitity (độ dao động) cao. Nhóm Ngân hàng dưới sự thúc đẩy của EIB sau 3 phiên tăng mạnh liên tiếp đã thay thế PV cho nhiệm vụ nâng đỡ chỉ số.
Sự phân hóa đã diễn ra khá mạnh, thậm trí trong nội bộ các nhóm cổ phiếu. Đây là thời kỳ thích hợp cho mua gom và nắm giữ các cổ phiếu cho mục tiêu dài hạn hơn (trên 3 tháng). Hoạt động trading cần thận trọng trong giai đoạn này. Cá nhân tôi không theo đuổi các kế hoạch đầu tư trên 3 tháng nên không có bình luận gì về các mã trong danh mục này.
Với danh mục trading hiện tại, tôi cho rằng chúng ta bắt đầu ngừng mua và quan sát thị trường, sẵn sàng chờ bán.
 
Back
Top