Hiện trạng vĩ mô và kinh tế Việt Nam

James Mattis - "Mad Dog"
Nhân vật có biệt danh “Chó điên” (Mad Dog) mà ông Trump nhắc đến chính là đại tướng thủy quân lục chiến về hưu James Mattis, 66 tuổi, một tên tuổi gắn liền với nhiều chiến dịch nổi bật của quân đội Mỹ trong 20 năm qua.
Trên cương vị tướng một sao, tướng Mattis từng chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của thủy quân lục chiến đột kích bằng trực thăng xuống tỉnh Kandahar, Afghanistan, vào tháng 11.2001, thiết lập căn cứ tiền phương cho cuộc chiến chống Taliban sau vụ khủng bố ngày 11.9.2001.
Trong chiến dịch tấn công Iraq năm 2003, Mattis chỉ huy sư đoàn thủy quân lục chiến số một tiến vào thủ đô Baghdad trước khi trở lại quốc gia này để tham gia trận chiến đẫm máu ở thành phố Fallujah. Khi còn là tướng 3 sao, ông cũng là đồng tác giả tài liệu huấn luyện chống chiến tranh du kích kiểu mới của quân đội Mỹ, cùng soạn thảo với đại tướng lục quân David Petraeus.
 
Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan, phá vỡ chính sách ngoại giao
Tổng thống đắc cử Donald Trump lần đầu tiên điện đàm với lãnh đạo Thái Anh Văn, phá vỡ chính sách đối ngoại Mỹ được đề ra năm 1979, khi quan hệ chính thức bị cắt đứt.
 
TRiumph - Win!
50% tiên đoán của bà Vanga đã thành hiện thực. TỪ việc bổ nhiệm Mad Dog - 1 tướng thủy quân lục chiến, đến điện đàm với taiwan. Cho thấy 1 nguy cơ hiện thực cho lão ba đang xuất hiện.
Nếu vùng cứ điểm đặt tại taiwan, thì khả năng cao không xảy ra chiến tranh hột nhân, tức là khả năng cao xảy ra chiến tranh quy ước, thường là khả năng cao sẽ có một xung đột khi đảng cộng hòa nắm quyền
 
với V thì mặc dù chăm chỉ đích danh là 1 nước "lấy việc làm" của mẽo, xong xét kim ngạch thì V-M mới tầm 60 tỏi
"kim ngạch thương mại Việt – Mỹ đạt 41,43 tỷ USD. Sau hơn 20 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1994), kim ngạch hai chiều đã tăng tới 187 lần. Nếu so sánh với năm 1993 – một năm trước khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận với Việt Nam thì thương mại tăng tới 668 lần. Đây thực sự là con số vô cùng ấn tượng với hai nước từng là cựu thù. Dự kiến thương mại Việt Mỹ sẽ tăng lên đến 57 tỷ USD vào năm 2020."
Do vậy TPP dù mẽo không tham gia, nhưng hai nước vẫn có hiệp định song phương, với 60 tỏi kỳ thực không là gì so nền kinh tế mẽo. nhất là việc trước mắt khá lớn là đưa lão ba về "khuôn khổ"
Nước mẽo có thể tăng trưởng mạnh vì chăm là tỷ phú kinh doanh, chưa kể lão có hai tay tỷ phú khác hỗ trợ trong nội các
CHâu âu: sau brexit, thì Italy....xu thế tan đàn là trên 50%

bản thân V thì cũng thế thắt lưng buộc bụng, nợ công như núi,
tóm lại là:
+ DN quốc doanh lui về dưỡng sức, để DNTN vươn ra bươn trải, giai đoạn này kỳ thực kinh tế chiến lược"chọn ngành để kích đầu tư" - hay còn gọi quả đấm thép rủi ro cao không nên áp dụng
+ ngoại giao song phương với các nước có kinh tế lớn là ưu tiên, do xu hướng li tán gia tăng+ngân sách đang mỏng, một nhiệm kỳ nhiều việc cho ngành này
 
với V thì mặc dù chăm chỉ đích danh là 1 nước "lấy việc làm" của mẽo, xong xét kim ngạch thì V-M mới tầm 60 tỏi
"kim ngạch thương mại Việt – Mỹ đạt 41,43 tỷ USD. Sau hơn 20 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1994), kim ngạch hai chiều đã tăng tới 187 lần. Nếu so sánh với năm 1993 – một năm trước khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận với Việt Nam thì thương mại tăng tới 668 lần. Đây thực sự là con số vô cùng ấn tượng với hai nước từng là cựu thù. Dự kiến thương mại Việt Mỹ sẽ tăng lên đến 57 tỷ USD vào năm 2020."
Do vậy TPP dù mẽo không tham gia, nhưng hai nước vẫn có hiệp định song phương, với 60 tỏi kỳ thực không là gì so nền kinh tế mẽo. nhất là việc trước mắt khá lớn là đưa lão ba về "khuôn khổ"
Nước mẽo có thể tăng trưởng mạnh vì chăm là tỷ phú kinh doanh, chưa kể lão có hai tay tỷ phú khác hỗ trợ trong nội các
CHâu âu: sau brexit, thì Italy....xu thế tan đàn là trên 50%

bản thân V thì cũng thế thắt lưng buộc bụng, nợ công như núi,
tóm lại là:
+ DN quốc doanh lui về dưỡng sức, để DNTN vươn ra bươn trải, giai đoạn này kỳ thực kinh tế chiến lược"chọn ngành để kích đầu tư" - hay còn gọi quả đấm thép rủi ro cao không nên áp dụng
+ ngoại giao song phương với các nước có kinh tế lớn là ưu tiên, do xu hướng li tán gia tăng+ngân sách đang mỏng, một nhiệm kỳ nhiều việc cho ngành này
hôm trc đọc đâu cái phân tích ...."tam quyền" của mẽo, hehe...
nhìn cách Trump điều hành thời gian ngắn vừa qua, Thiết ca có ý tưởng gì ko á?
 
hôm trc đọc đâu cái phân tích ...."tam quyền" của mẽo, hehe...
nhìn cách Trump điều hành thời gian ngắn vừa qua, Thiết ca có ý tưởng gì ko á?
Phong cách thor - chuẩn mẽo! hiiii
không phải bốc đồng đâu nha, đầu tiên là hắn quăng bom lược trận, rồi khi cơ thắng mới tung quân lâm trận. quả là cao thủ, tỷ phú iq cao có khác
Do vậy bắt bài lão là thấy lão twitter là hỉu vấn đề nào sắp tới. có lẽ tung của là vấn đề đầu tiên của nhiệm kỳ, too big to solve!
tuy nhiên đó là cốt lõi vấn đề, kinh tế thị trường là "thị trường", khi liên xô ngã đơn giản là thị trường rộng mở 20 năm ...nếu một big ngã....có phải là 1 cơ hội phát triển 20 năm? khác
+ vừa rồi defend gấu..nhưng gấu không ngã...đơn giản là vì tung của
+ bây giờ gấu không nói ra nhưng xa lầy syria bèo ra cũng tính bằng trăm tỏi, nếu quay ra rung tung của, sẽ không có ai đỡ nổi. và một trong hai thằng nè sẽ ..căng
+ cách chọn địa điểm, cho thấy đòn phản công của trăm khá sắc nét. vừa qua trung quốc nhờ toàn cầu hóa mà dư tiền mua chuộc DNA lần lượt : cam - lao - thai -...giờ là phi. Do vậy mẽo tung hiểm chiêu "tạo xung đột" tại taiwa chẳng hạn. việc này nhất tiễn hạ đa điêu:
1/ chặn yết hầu xuống DNA, công sức tung của ..uổng công
2/ giải vây biển đông
3/ lôi kéo chư hầu quay về
.....
tung của say máu sẽ cut giảm thương mại, cut quan hệ t-m như vậy:
1/ việc làm sẽ quay về mẽo
2/ chuyển qua 1 số đồng minh Jap, Ko....
 
Last edited:
Báo Trung Quốc kêu gọi tăng cường vũ khí hạt nhân đối phó Trump
Truyền thông Trung Quốc khẳng định Trung Quốc cần tăng cường chi tiêu quân sự và chế tạo thêm vũ khí hạt nhân như một biện pháp đối phó Mỹ dưới thời Donald Trump.
  • china-7328-1481189278.jpg
Tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân DF-41 của Trung Quốc. Ảnh: Blog Factory

Tờ Global Times ngày 8/12 đăng bài xã luận cho rằng Trung Quốc cần phát triển thêm kho vũ khí hạt nhân chiến lược và đẩy nhanh việc triển khai tên lửa đạn đạo DF-41 để bảo vệ lợi ích quốc gia, nếu ông Trump muốn dồn ép Trung Quốc theo "cách không thể chấp nhận được", theo AFP.

"Chi tiêu quân sự trong năm 2017 cần được tăng cường đáng kể. Chúng ta phải chuẩn bị tốt hơn về mặt quân sự liên quan đến vấn đề Đài Loan để đảm bảo rằng những ai ủng hộ sự độc lập của Đài Loan sẽ bị trừng phạt. Chúng ta cũng cần các biện pháp phòng ngừa trong trường hợp Mỹ có hành động khiêu khích ở Biển Đông"

..............
Thể hiện cách tiếp cận của chăm là đúng. Việc chuẩn bị vũ khí hột nhân xem ra không phải bài thích hợp, bởi rất khó sử dụng vì taiwan thực chất là tung của, là ruột thịt của tung của. rất khó để mà nhấn nút như ở một nới xa xa như biển đông hay hoa đông. nếu nhấn nút ..bụi phóng xạ sẽ bay vô nhị quảng là đồng bằng phía nam, là cái liêu cơn tự cung của tq, hậu quả quá lớn, là tung của sẽ lệ thuộc vào lương thực từ ngoại quốc, di dân rất lớn ở trung t6am kinh tế phía nam nhị quảng....
có lẽ phải làm tàu sân bay, hay hiện đại hóa không quân, hải quân thì phù hợp hơn
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định chủ nghĩa bảo hộ là một trong nhiều thách thức lớn với kinh tế khu vực, song cũng cho rằng Việt Nam vẫn đang là điểm đến đầu tư tin cậy, hấp dẫn.
TPP chắc khó thuận buồm,
nợ công cao...
Nợ xấu nhìu
sau 30 năm phát triển tất nhiên nhìn lại có thể là chúng ta đi hơi nhanh dù vẫn sau đuôi thiên hạ

như vậy khó khăn trước mắt khá lớn, long trung sách vẫn không đổi và thượng sách:
+ duy trì lạm phát thấp
+ lãi suất thấp
+ cần thời gian để văn hóa kinh doanh thấm vô toàn Xh
nếu:
+ cải thủ tục hành chính tốt hơn thì quá tốt
+ giao thông không nên làm tràn nan vì sẽ dính bẫy nợ, chỉ nên ưu tiên giao thông huyết mạch
khi điều kiện thuận lợi sẽ chọn để tăng tốc một ngành nào đấy, ví dụ ô tô chẳng hạn. chọn ngành này nhiều nước áp dụng và thành công, vì nó có thị trường. không nên chọn các nghành quá mạo hiểm như đóng tàu, vận tải vốn là ưu thế của nước lớn, và hậu quả để lại ai cũng biết
có lẽ cần nhiệm kỳ này để giảm nợ công, nợ xấu, tự nhìn và chỉnh đốn để nền kinh tế phát triển bền vững dài nâu
 
Thiết tướng quân @thietkieutam : CP đang lục lọi trong nhà còn gì có giá đem ra bán nốt kìa (Cứ như chị Dậu bán đàn chó con ý nhể :19:). Thế sau khi bán hết của hồi môn gia bảo mà vẫn nợ đầm đìa do thói quen chi tiêu cũ của lũ nghiện quen ăn tàn phá hại thì làm thế nào :4:
 
giao thông không nên làm tràn nan vì sẽ dính bẫy nợ, chỉ nên ưu tiên giao thông huyết mạch[/QUOTE]
vấn đề đang đặt ra là cao tốc (ô tô) bắc nam & đường sắt cao tốc 1.45m BN ưu tiên cái nào, hiện có vẻ như thích cái dễ làm là cao tốc ô tô bn. như có ai đặt ra câu hỏi hiệu quả? 1 dự án hàng trăm ngàn tỏi mà không nghiên cứu kỹ thì rất lãng phí

+ vì ô tô cao tốc chủ yếu là xe con, thì tầm hoạt động hiệu quả 300 km-400 km
+ còn xe tải chạy cao tốc thì có thực sự tốt / hiệu quả khi tài điều khiển xe trên hàng ngàn km không?
vận tải đường dài thiên về tự động hóa, lạc hậu thì tàu biển/ sông chạy theo lộ trình. hiện đại thì tàu sắt cao tốc, hàng hóa, con người ngồi nên...cứ thế theo ray mà chạy.
NHư vậy làm cái dễ rồi...thấy không hiệu quả lắm, kiểu đã có con đường công nghiệp hóa như vắng xe...thì để làm gì? tại sao không chọn đường sắt, và làm từng đoạn từ nơi nhu cầu lớn, sau một vài chục năm mới kết nối toàn tuyến, kiểu như người pháp đã làm???
 
Thiết tướng quân @thietkieutam : CP đang lục lọi trong nhà còn gì có giá đem ra bán nốt kìa (Cứ như chị Dậu bán đàn chó con ý nhể :19:). Thế sau khi bán hết của hồi môn gia bảo mà vẫn nợ đầm đìa do thói quen chi tiêu cũ của lũ nghiện quen ăn tàn phá hại thì làm thế nào :4:
thì cũng phải nhét củ khoai vô mồm đã hiiiiii đây là giai đoạn nhạy cảm , vì khoai cháy gần hết...nên một là re-new hai là die , hình như cụ nào đã nhắc giai đoạn này rồi :4:

câu hỏi hay là gia bảo VNM, Sabeco...bán sạch thì lấy gì mà ăn? cái đó là rất tốt cho nền kinh tế. vì Gover giờ chỉ còn trông chờ vào tax. mà để có tax tốt thì DN phải Grow, do vậy cả hệ thống sẽ thay đổi để DN có cơ Grow.
tôi nghĩ giai đoạn tới cơ chế càng thông thoáng, lãi xuất sẽ giữ thấp....tất nhiên tay nào nghiện quá phá hoại kiểu "xin chào" sẽ bị xử ngay, vì ..tax :4:
tất nhiên sau một thời gian ngân khố đầy, thì NN hoàn toàn có thể quay lại mua DN tốt khi nó giá rẽ. lúc này theo tôi nên bán, để trong lòng các DNNN cũ thay đổi hoàn toàn thành DN có thể phát triển trong thị trường tự do
Hãy lạc quan nên....ngày mai trời lại sáng
 
Last edited:
Bắc Kinh quan ngại sâu sắc phát biểu của Trump về chính sách 'Một Trung Quốc'
Bắc Kinh quan ngại trước bình luận của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump rằng Washington không nhất thiết phải ràng buộc với chính sách "Một Trung Quốc".
THực sự thì hai big man này đến giai đoạn cạnh tranh chứ không còn tường hỗ trong hợp tác nữa.
Năm rồi TQ đã tìm bài đuổi Jap khỏi thị trường, chứng tỏ các ngành điện tử, gia dụng, điện thoại đã có thể thế chân jap. tinh ý thì thấy thị trường vũ khí TQ ngày một chiếm nhiều, có lẽ sẽ thay mẽo nga vì giá rẻ
NGược với VN còn nhập hàng của mẽo, xuất nông sản may mặc. giao thương V-M có tính tương hỗ, nên còn hợp tác tốt ít nhất là qua thọ của anh Chăm
Điều này cho thấy TQ phát triển cực nhanh, chỉ sau 40 năm đổi mới đã cảm thấy xung quanh là đàm em hết, có lẽ nghĩ mẽo đang nợ nhìu lên chắc coi hàng dưới, mà quên khoáy: chính sách 'Một Trung Quốc' là do TQ xưng đệ với anh mẽo, chống anh gâu xô. kết quả anh xô té. cơ bản thì thỏa ước này hết giá trị từ năm 91 ùi. nhưng khi đó T-M là quan hệ tương hỗ, chứ không phải cạnh tranh như bi giờ.
AI xé thỏa ước này trước?, không phải anh ba quên khoáy thỏa ước này, nếu mẽo ok 1 TQ, thì Tq phải hợp tác với mẽo ...chống nga. vậy xin hỏi năm 2015 ai ký hợp tác liên thủ toàn diện với nga? chống...mẽo, giờ còn nhắc lại thỏa ước này???
 
THực sự thì hai big man này đến giai đoạn cạnh tranh chứ không còn tường hỗ trong hợp tác nữa.
Năm rồi TQ đã tìm bài đuổi Jap khỏi thị trường, chứng tỏ các ngành điện tử, gia dụng, điện thoại đã có thể thế chân jap. tinh ý thì thấy thị trường vũ khí TQ ngày một chiếm nhiều, có lẽ sẽ thay mẽo nga vì giá rẻ
NGược với VN còn nhập hàng của mẽo, xuất nông sản may mặc. giao thương V-M có tính tương hỗ, nên còn hợp tác tốt ít nhất là qua thọ của anh Chăm
Điều này cho thấy TQ phát triển cực nhanh, chỉ sau 40 năm đổi mới đã cảm thấy xung quanh là đàm em hết, có lẽ nghĩ mẽo đang nợ nhìu lên chắc coi hàng dưới, mà quên khoáy: chính sách 'Một Trung Quốc' là do TQ xưng đệ với anh mẽo, chống anh gâu xô. kết quả anh xô té. cơ bản thì thỏa ước này hết giá trị từ năm 91 ùi. nhưng khi đó T-M là quan hệ tương hỗ, chứ không phải cạnh tranh như bi giờ.
AI xé thỏa ước này trước?, không phải anh ba quên khoáy thỏa ước này, nếu mẽo ok 1 TQ, thì Tq phải hợp tác với mẽo ...chống nga. vậy xin hỏi năm 2015 ai ký hợp tác liên thủ toàn diện với nga? chống...mẽo, giờ còn nhắc lại thỏa ước này???

Điểm lại thì cứ mỗi lần Mỹ Trung có dấu hiệu căng thẳng là ở VN Thiết tướng quân phất cờ xung trận trăm trận trăm thắng. Quá tài :)
 
thì cũng phải nhét củ khoai vô mồm đã hiiiiii đây là giai đoạn nhạy cảm , vì khoai cháy gần hết...nên một là re-new hai là die , hình như cụ nào đã nhắc giai đoạn này rồi :4:

câu hỏi hay là gia bảo VNM, Sabeco...bán sạch thì lấy gì mà ăn? cái đó là rất tốt cho nền kinh tế. vì Gover giờ chỉ còn trông chờ vào tax. mà để có tax tốt thì DN phải Grow, do vậy cả hệ thống sẽ thay đổi để DN có cơ Grow.
tôi nghĩ giai đoạn tới cơ chế càng thông thoáng, lãi xuất sẽ giữ thấp....tất nhiên tay nào nghiện quá phá hoại kiểu "xin chào" sẽ bị xử ngay, vì ..tax :4:
tất nhiên sau một thời gian ngân khố đầy, thì NN hoàn toàn có thể quay lại mua DN tốt khi nó giá rẽ. lúc này theo tôi nên bán, để trong lòng các DNNN cũ thay đổi hoàn toàn thành DN có thể phát triển trong thị trường tự do
Hãy lạc quan nên....ngày mai trời lại sáng
em nghĩ rằng mọi thay đổi muốn có hiệu quả phải đi từ bản chất của vấn đề bằng việc trả lại tư liệu sản xuất cho lực lượng sáng tạo nhất là dân doanh. các thay đổi khác nếu không xuất phát từ vấn đề cốt lõi này chỉ là hư chiêu.
 
em nghĩ rằng mọi thay đổi muốn có hiệu quả phải đi từ bản chất của vấn đề bằng việc trả lại tư liệu sản xuất cho lực lượng sáng tạo nhất là dân doanh. các thay đổi khác nếu không xuất phát từ vấn đề cốt lõi này chỉ là hư chiêu.
em thấy đang làm dần bác ạ. Cái đề án 2016-2020 đã đặt mục tiêu là phát triển các doanh nghiệp tư nhân, đẩy mạnh cổ phần hóa, thêm tích tụ ruộng đất nữa. 2016-2020 em đánh giá là giai đoạn chạy đà, xây móng cho một tư duy mới.
 
em thấy đang làm dần bác ạ. Cái đề án 2016-2020 đã đặt mục tiêu là phát triển các doanh nghiệp tư nhân, đẩy mạnh cổ phần hóa, thêm tích tụ ruộng đất nữa. 2016-2020 em đánh giá là giai đoạn chạy đà, xây móng cho một tư duy mới.
Hiện theo quan sát của em thì hư chiêu vẫn nhiều. Tiếp tục quan sát vậy bác.



Sent from my iPhone using Tapatalk
 
em nghĩ rằng mọi thay đổi muốn có hiệu quả phải đi từ bản chất của vấn đề bằng việc trả lại tư liệu sản xuất cho lực lượng sáng tạo nhất là dân doanh. các thay đổi khác nếu không xuất phát từ vấn đề cốt lõi này chỉ là hư chiêu.
chuẩn cho giai đoạn này!
quá trình kinh doanh là : sáng tạo, tích tụ, khai phá hiiiiii
+ sáng tạo cái mới cần những cá thể IQ, một lòng với nghiệp kd. cái này là nền tảng sx
+ tích tụ: phát sinh như cầu tạo nhóm, phát huy khuyếch đại hiệu quả của sx...đây là giai đoạn public CP hóa DN
+ khai phá: giống như Vn luôn bất lực trước cung thành thailand, vậy cần 1 yếu tố đột phá khẩu xâm nhập ghi bàn
Có lẽ V làm ngược, cái căn bản của nền sx chưa có là lực lượng DN đủ mạnh, đã nôn nóng triển khai khâu khai phá kết quả "thập kỷ mất mát ?". dân gian kiểu có bột mới có bánh mì, với cái đội bóng V như bây giờ thì bao giờ mới có gold asean hiii
 
Last edited:
chuẩn cho giai đoạn này!
quá trình kinh doanh là : sáng tạo, tích tụ, khai phá hiiiiii
+ sáng tạo cái mới cần những cá thể IQ, một lòng với nghiệp kd. cái này là nền tảng sx
+ tích tụ: phát sinh như cầu tạo nhóm, phát huy khuyếch đại hiệu quả của sx...đây là giai đoạn public CP hóa DN
+ khai phá: giống như Vn luôn bất lực trước cung thành thailand, vậy cần 1 yếu tố đột phá khẩu xâm nhập ghi bàn
Có lẽ V làm ngược, cái căn bản của nền sx chưa có là lực lượng DN đủ mạnh, đã nôn nóng triển khai khâu khai phá kết quả "thập kỷ mất mát ?". dân gian kiểu có bột mới có bánh mì, với cái đội bóng V như bây giờ thì bao giờ mới có gold asean hiii
sai bản chất đi ngược quy luật thì nhẹ là vỡ mồm nặng thì nằm viện bác ơi!
 
chuẩn cho giai đoạn này!
quá trình kinh doanh là : sáng tạo, tích tụ, khai phá hiiiiii
+ sáng tạo cái mới cần những cá thể IQ, một lòng với nghiệp kd. cái này là nền tảng sx
+ tích tụ: phát sinh như cầu tạo nhóm, phát huy khuyếch đại hiệu quả của sx...đây là giai đoạn public CP hóa DN
+ khai phá: giống như Vn luôn bất lực trước cung thành thailand, vậy cần 1 yếu tố đột phá khẩu xâm nhập ghi bàn
Có lẽ V làm ngược, cái căn bản của nền sx chưa có là lực lượng DN đủ mạnh, đã nôn nóng triển khai khâu khai phá kết quả "thập kỷ mất mát ?". dân gian kiểu có bột mới có bánh mì, với cái đội bóng V như bây giờ thì bao giờ mới có gold asean hiii

Tạm thời theo mạch của lão tướng họ Thiết thì tôi thấy thế này:

- Sáng tạo: rất thiếu sáng tạo. Chủ yếu chỉ biết khôn lỏi. Khôn lỏi giết chết mọi sự sáng tạo.
- Tích tụ: rất ít giá trị, cả về tư bản, công nghệ, quản lý, đối với mọi lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế và xã hội
- Khai phá: không thể khai cho nên lấy gì mà phá. Tự mình phá mình thì có.

Vậy người nông dân phải làm gì? cái này thì xa xôi quá, quay lại xem VNI tạo đáy theo thế trận nào có lẽ gần gũi hơn :)
 
Back
Top