Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Sinh viên chơi bài Poker tìm ra lỗ hổng nhà cái thắng hơn 8 tỷ đồng bị công an bắt giữ!!!
Cập nhật cuối Jun 20, 2018
Gần đây, nam sinh viên tên T.M, thông qua tìm hiểu và lợi dụng các lỗ hổng của trò chơi Poker, T.M đã phi pháp lách luật và thắng hơn 8 tỷ đồng. Do số tiền thắng quá lớn, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Phát hiện T.M chơi lách luật và số tiền thắng không hợp lệ, T.M đã bị tịch thu toàn bộ số tiền và phạt 3 năm tù giam.

Thầy giáo chủ nhiệm khoa T.M cho biết, T.M tính tình cởi mở, có thành tích học nổi trội, đặc biệt là về các môn tự nhiên. Từ khi nhập học tới nay, thành tích của em 3 năm liền đứng đầu toàn khoa.

1-24.jpg


Hoàn cảnh gia đình của T.M khá đặc biệt, cha của T.M không may qua đời khi cậu chỉ vừa mới lên 4, để lại hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng thành tích học tập của T.M không vì đó mà bị ảnh hưởng, 3 năm liền cậu giành được học bổng toàn phần của trường Đại học hiện tại.

“Trường tôi có chương trình liên kết du học với các cơ sở giáo giục tại Nga, T.M là sinh viên đứng đầu trong danh sách 3 học viên trường cử đi du học. Hiện tại tôi cảm thấy rất đáng tiếc cho hành động sai trái của T.M, một học sinh có tiền đồ tốt như thế…”, Thầy trưởng khoa không giấu nổi sự tiếc nuối cho những điều không thể cứu vãn được trong những câu nói ngắn ngủi.

2-29.jpg


Ảnh 2: thầy giáo chủ nhiệm khoa chia sẻ về học trò

T.M khai nhận, khi cậu lên mạng tra tư liệu học tập, vô tình lướt qua một bài báo có đề cập đến dùng công thức “Kelly Formula” chơi cá cược có tỉ lệ phần trăm thắng cực cao. Ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là tin tức lừa đảo, nhưng cậu vốn là một sinh viên giỏi về tự nhiên và nhạy cảm với những con số , cậu bắt đầu tò mò xem qua công thức và nó đã hút cậu vào vòng xoáy cờ bạc mà hậu quả nó để lại quá lớn.

Sau khi nghiên cứu về công thức, T.M phát hiện ra điều bất ngờ, nhà cái sẽ điều chỉnh phần trăm đền nhỏ hơn 1 là 0.01, bất kể người chơi có chơi thế nào, vẫn sẽ thua trong khoảng 0.01 này, đây cũng là bí mật nhà cái luôn nắm vững phần thắng về phía mình. Thế nhưng cũng chính nhờ công thức Kelly Fomula này, T.M tìm ra được lỗ hổng của phía nhà cái, chỉ cần sau mỗi lần đặt cược, chú ý chính xác số tiền còn lại và tuyệt đối đặt cược đúng theo % tính được từ công thức.

Sau khi phát hiện được lỗ hổng này T.M vô cùng bất ngờ, cậu liên hệ với nhân viên hỗ trợ tư vấn của nhà cái, đăng ký tài khoản và bắt đầu kiểm chứng những gì cậu tính được.

3-21.jpg


Khi đó T.M không hề biết rằng bản thân đã bước một chân vào con đường phạm pháp, cậu chỉ đơn giản muốn chứng minh những gì cậu tính ra là chính xác. T.M tìm thấy trò bài Poker trên website cá cược, Poker có quy tắc “phát 6 lá bài trước, đặt cược sau ”, T.M lợi dụng nhà cái muốn đảm bảo trò chơi được công bằng, cậu áp dụng công thức Kelly Formula f*=(bp-q)/b để tính toán được phần trăm thắng lợi.

Một trong những trang web bị T.M lợi dụng lỗ hổng để thắng cược (theo lời khai T.M)

T.M phát hiện nếu như áp dụng công thức Kelly Formula với bất kỳ trò chơi hay cách đặt cược nào phần trăm đền luôn là -0.01. dựa vào công thức f*=(bp-q)/b, nếu như kết quả bằng 0 hoặc nhỏ hơn 0 sẽ không đặt cược, nếu như lớn hơn 0 đặt cược mới có thể thắng cuộc. T.M cho biết nếu như áp dụng % nhất định để điều chỉnh số tiền đặt cược, kết quả tính ra hiện thị số dương, ví du như +0.0257043994068216, con số này biểu thị có 2.57% thắng cuộc, nếu như áp dụng phương pháp này đặt cược, chắc chắn sẽ không tổn tại chuyện thua cược.

Sự thật chứng minh những gì T.M tính toán là đúng, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn T.M đã thắng khoản tiền cực lớn hơn 8 tỷ đồng. T.M chìm đắm trong khoản tiền thưởng cực lớn mà không ý thức được rằng bản thân đã phạm pháp. Khi phải đối mặt với những sai lầm của bản thân trên tòa, T.M nhận ra sai lầm cũng đã muộn. Cậu mất đi vào cơ hội du học sắp tới, thậm chí phải đối mặt với 3 năm tù giam.

Việc này là một nỗi đau lớn đối với mẹ của T.M, hay tin cậu bị bắt giam bà thất thần không thiết ăn uống, khi trả lời phóng viên không thể giữ nổi bình tĩnh, vừa nói vừa khóc nghẹn đi, vừa giận cũng vừa thương con trai.

Hy vọng đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các bạn đọc, đừng để tiền làm mờ mắt, đừng dùng trí tuệ, sự thông minh để làm những việc trái với pháp luật, dấn thân vào con đường phạm tội.
Nếu chỉ là giữa TM và nhà cái thì TM sai chỗ nào nhỉ, bác nào giải ngố giúp e vụ này với. Tương tự với hành động đếm bài trong bộ phim của Mỹ

Gửi từ SM-N920C của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Nếu chỉ là giữa TM và nhà cái thì TM sai chỗ nào nhỉ, bác nào giải ngố giúp e vụ này với. Tương tự với hành động đếm bài trong bộ phim của Mỹ

Gửi từ SM-N920C của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
ở vịt đã hợp thức hóa việc đánh bạc chưa bác?
 
ở vịt đã hợp thức hóa việc đánh bạc chưa bác?
Đọc ở trên thấy số tiền thắng không hợp lệ nên bị bắt...Bọn cái láo thật. Luật là do chúng nó đặt, người chơi đến chỗ nó chơi, dùng trí tuệ để thắng, chúng kêu công an bắt. Tốt nhất là nhà nước hợp thức hóa cờ bạc.
 
Đọc ở trên thấy số tiền thắng không hợp lệ nên bị bắt...Bọn cái láo thật. Luật là do chúng nó đặt, người chơi đến chỗ nó chơi, dùng trí tuệ để thắng, chúng kêu công an bắt. Tốt nhất là nhà nước hợp thức hóa cờ bạc.
Em ấy chịu khổ thời gian, chờ có luật đặc khu, cho người Việt đánh bạc thoải mái, khi đó hốt sòng mấy hồi.
 
Cái tin bị bắt đó ở đâu ra í nhỉ? Gúc không hề có báo nào đăng, nghi là tin vịt. Còn nếu tin bị bắt là đúng, thì kết tội có lẽ liên quan đến hành vi đánh bạc chứ không phải hành vi gian lận.
Tóm lại tin vịt thôi
 
Em ấy chịu khổ thời gian, chờ có luật đặc khu, cho người Việt đánh bạc thoải mái, khi đó hốt sòng mấy hồi.
em đọc cái vụ rikvip thấy bọn nó thu nhiều quá, làm trung gian cho bọn nó oanh bạc mà 1 năm thu cả nghìn tỷ, mà đó chỉ là 1 thằng. Đủ biết nhà nước thất thu bao nhiêu ngân sách. Nhà nước cấm thì tụi nó vẫn đánh ầm ầm ngoài kia. Cứ cho chúng nó cá độ đá banh, tùy thu nhập, độ tuổi, giới hạn mức đặt cược là oki. Công ty em mấy ông hiền cũng chơi 500k -1 triệu/ trận WC, cả mấy chị cũng quất, thu phế 0.1%, bài toán ngân sách auto giải quyết.
 
em đọc cái vụ rikvip thấy bọn nó thu nhiều quá, làm trung gian cho bọn nó oanh bạc mà 1 năm thu cả nghìn tỷ, mà đó chỉ là 1 thằng. Đủ biết nhà nước thất thu bao nhiêu ngân sách. Nhà nước cấm thì tụi nó vẫn đánh ầm ầm ngoài kia. Cứ cho chúng nó cá độ đá banh, tùy thu nhập, độ tuổi, giới hạn mức đặt cược là oki. Công ty em mấy ông hiền cũng chơi 500k -1 triệu/ trận WC, cả mấy chị cũng quất, thu phế 0.1%, bài toán ngân sách auto giải quyết.
hợp lý hơn và thu đc nhiều hơn tăng thuế xăng dầu, thuế căn nhà thứ 2, thuế trà đá phải ko anh :15:
 
em đọc cái vụ rikvip thấy bọn nó thu nhiều quá, làm trung gian cho bọn nó oanh bạc mà 1 năm thu cả nghìn tỷ, mà đó chỉ là 1 thằng. Đủ biết nhà nước thất thu bao nhiêu ngân sách. Nhà nước cấm thì tụi nó vẫn đánh ầm ầm ngoài kia. Cứ cho chúng nó cá độ đá banh, tùy thu nhập, độ tuổi, giới hạn mức đặt cược là oki. Công ty em mấy ông hiền cũng chơi 500k -1 triệu/ trận WC, cả mấy chị cũng quất, thu phế 0.1%, bài toán ngân sách auto giải quyết.
Cờ bạc, mại dâm… Mấy chục năm rồi càng cấm nó càng phát triển... Ngặt nỗi trước giờ tỏ ra đàng hoàng quen rồi giờ hư hỏng tí cũng cần có lộ trình, làm ngay coi sao được :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top