Thảo luận Điều quan trọng trên thị trường tài chính bây giờ không phải là FED nâng lãi suất mà là gì?

pipsmaster

Member
Tuần này tất nhiên không có trader nào - kể cả có ưa hay không ưa phân tích cơ bản hoặc giao dịch theo tin - đều được ngó lơ tin tức quan trọng nhất tuần, đó là cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ (Federal Open Market Committee - FOMC). Sở dĩ cuộc họp này quan trọng là vì nó được đồn đoán sẽ là nơi mà FED tung ra lần nâng lãi suất thứ 3 kể từ khi Mỹ rơi vào khủng hoảng tài chính gần 10 năm trước. Trong 2 năm qua, mỗi năm FED chỉ tăng lãi suất có 1 lần, nhưng năm nay, FED hứa hẹn sẽ có 3 lần và họ cho rằng "đây chỉ là điều chỉnh nhỏ". Vào rạng sáng thứ 5 này, chúng ta sẽ thấy liệu "điều chỉnh nhỏ" này đã bắt đầu chưa

Thị trường đang suy nghĩ gì?

Kèo tăng lãi suất này trở nên mạnh chỉ trong vòng 2-3 tuần gần đây thôi, khi mà một loạt các thành viên FED, kể cả bà chủ tịch Janet Yellen, bình luận về khả năng gần như rõ ràng của việc xảy ra nó. Giới đầu tư đang cho thấy họ tin tưởng tuyệt đối vào khả năng này, thể hiện qua việc chỉ số Fed Fund Futures - chỉ số thể hiện dự đoán của thị trường cho việc thay đổi lãi suất của FED - đang nằm ở mức 100% cho khả năng tăng lãi suất.

Bên cạnh đó, con số Nonfarm - Bảng lương Phi nông nghiệp Mỹ - tháng 2 vừa qua, mới được công bố cuối tuần rồi, là một con số tốt. Số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm. Chỉ có thu nhập bình quân theo giờ là tăng không được mạnh như dự đoán. Nhìn chung, Nonfarm tốt.

Tựu chung lại, quan chức FED gợi ý, thị trường tin tưởng 100%, Nonfarm tốt. Có vẻ kèo tăng lãi suất là "chạy đâu cho thoát".

Bỏ qua chuyện tăng lãi suất đi, giờ là chuyện gì?

USD tăng một mạch thời gian gần đây, chính là do hiện tượng "buy the rumors" "mua khi có tin đồn" trên thị trường. FED muốn tăng lãi suất thì ai dại gì mà bán USD đúng không? Chí ít nếu muốn bán, họ sẽ đợi qua ngày FED đã. Rõ ràng sẽ phải có điều chỉnh cho USD khi mà xu hướng tăng của nó đã đi xa quá rồi, và rơi vào trạng thái quá mua - overbought. Khả năng "sell the news" sau khi tin ra là hoàn toàn có thể. Nhìn chung, câu kinh điển "buy the rumors, sell the news" thì dân trader chắc ai cũng biết rồi mà.

Như đã nói, thị trường giờ không bàn về việc có tăng lãi suất hay không mà họ bàn về việc Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? hay cụ thể hơn, khả năng tăng lãi suất của FED lần tiếp theo là khi nào?

Để "gợi ý" thị trường cho câu hỏi trên, chúng ta sẽ phải theo dõi họp báo của bà Yellen ngay sau cuộc họp lần này. Nếu bà cho rằng tăng lãi suất vẫn đúng tiến độ, và nền kinh tế đang phát triển tốt, thì có lẽ lần tăng lãi suất sắp tới sẽ sớm thôi, tầm khoảng tháng 6, và USD sẽ có thể tăng giá tiếp trong trung hạn. Còn nếu bà cho rằng lần này tăng lãi suất là ổn rồi, và FED sẽ giữ ổn định trong thời gian dài tới, thì có lẽ kèo tăng lãi suất FED tiếp theo là khó, vậy là nó sẽ tác động tiêu cực cho USD.

Vì vậy, điều chúng ta chờ đợi không phải là tăng lãi suất bao nhiêu, mà là khả năng tăng lãi suất tiếp theo trong tương lai ra sao.

À, trong buổi họp FOMC lần này, FED cũng sẽ cập nhật các dự báo kinh tế của họ về tăng trưởng, lạm phát mục tiêu... qua đó cũng thể hiện sự đánh giá của FOMC đối với tình hình kinh tế. Nếu mấy cái này được cập nhật theo hướng tăng lên thì sẽ tuyệt vời cho USD.

Gợi ý kèo trade 1 chút nhé. Nếu USD mạnh lên thì anh em trade cái gì. Trước tiên, tránh ông EUR vì ECB mới đổi giọng làm EUR tăng. Nên chọn ông JPY vì chính sách BoJ vẫn làm yếu ông JPY. Đại khái vậy.

Happy and safe trading !!!

tin tức forex - phân tích forex hàng ngày - các loại nến trong biểu đồ hình nến
 
Back
Top